Quận 10: Giai đoạn 2020-2025 tổng thu ngân sách phấn đấu vượt chỉ tiêu từ 5% trở lên

(VOH) – Ngày 22/10, Quận ủy Quận 10 tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong phiên làm việc, ông Đặng Quốc Toàn – Bí thư Quận ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 26 chỉ tiêu quan trọng trong các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng… Đảng bộ Thành phố cũng xây dựng và thực hiện 4 chương trình phát triển với 51 đề án, chương trình thành phần.

Cũng trong phiên làm việc, các đại biểu cũng được quán triệt các nội dung: Nhiệm vụ, giải pháp công tác Tổ chức, giai đoạn 2020 – 2025; Nhiệm vụ, giải pháp công tác Kiểm tra, giám sát, giai đoạn 2020 – 2025; Nhiệm vụ, giải pháp công tác vận động nhân dân, giai đoạn 2020 – 2025.

Ảnh: Minh Phước

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Đặng Quốc Toàn quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Quận 10 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, giai đoạn 2020-2025 tổng thu ngân sách địa phương phấn đấu vượt từ 5% trở lên so với chỉ tiêu thành phố giao; tốc độ phát triển của ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 18%/năm; hoàn thành trước thời hạn chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới của thành phố giai đoạn 2021-2025; 15/15 phường không có điểm, tụ điểm về tệ nạn ma túy; kết nạp 750 đảng viên trong nhiệm kỳ…

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh tiến độ công tác phát triển đảng viên, đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu phát triển đảng viên đã đăng ký trong năm 2020 và cần lưu ý công tác tạo nguồn đảng viên trẻ tham gia nghĩa vụ quân sự từ nay đến năm 2025.

Các cấp ủy cơ sở Đảng, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tiếp tục phổ biến quán triệt Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong hệ thống chính trị Quận 10, rèn luyện 05 phẩm chất: “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, trung thực, gương mẫu”.