Quận 7 tổ chức Hội nghị Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II - năm 2019

(VOH) - Sáng 26/7, Ủy ban nhân dân Quận 7 tổ chức Hội nghị Đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 7 lần thứ II năm 2019 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Đến dự hội nghị có ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III năm 2019.

Tham dự Hội nghị, có 70 đại biểu đại diện cho 19 dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 7.

Phát biểu về những kết quả đạt được và phương hướng thời gian tới của công tác dân tộc ở địa phương, bà Phạm Thị Hạnh Tư - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 nói: “Trong 5 năm qua, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong quận tiếp tục được phát huy, đã góp phần vào việc hoàn thành cơ bản mục tiêu, phương hướng và quyết tâm thư mà đại hội lần thứ nhất đã đề ra gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn vào công cuộc xây dựng và phát triển quận.

Tiếp tục quan tâm chăm lo công tác giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc. Thực hiện việc lồng ghép chính sách dân tộc trong quá trình triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận, tập trung công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và chương trình giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc”.

Ông Lê Văn Thành - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 phát biểu khai mạc hội nghị Đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 7 lần thứ II năm 2019.

Ông Lê Văn Thành - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 phát biểu khai mạc hội nghị Đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 7 lần thứ II năm 2019.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III năm 2019, ghi nhận những kết quả đạt được về công tác dân tộc của quận trong thời gian qua và chỉ đạo Hội nghị thực hiện tốt các nội dung sau: “Thứ nhất tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, về đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ 2 đề nghị các cấp ủy các cấp cần quan tâm, tập trung lãnh đạo xây dựng củng cố hệ thống chính trị nơi có đồng bào dân tộc. Thứ 3 tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên các lĩnh vực. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đặc thù dành cho các đồng bào dân tộc. Thứ 4 là kết hợp nhiệm vụ kinh tế xã hội, với đảm bảo an ninh quốc phòng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước trong đồng bào dân tộc. Cuối cùng, tôi đề nghị các đồng chí cần tiếp tục tăng cường phát huy sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong việc nắm tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc”.

Thay mặt Ban thường vụ Quận ủy Quận 7, ông Hà Sơn - Phó Bí thư Quận ủy Quận 7 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc và nêu môt số ý kiến với hội nghị: “Thứ nhất, chúng ta tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về công tác dân tộc. Thứ hai, tuyên truyền các nội dung của hội nghị trong đó đánh giá kết quả 5 năm chúng ta thực hiện công tác dân tộc. Thứ ba tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để người có uy tín trong các dân tộc, các cô chú đồng bào dân tộc tham gia đối thoại để lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các đồng bào dân tộc”.

Qua khảo sát, toàn Quận 7 có 30 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số tại đây chủ yếu là lao động phổ thông và buôn bán nhỏ; đời sống tương đối ổn định, luôn giữ truyền thống của các dân tộc, giúp cho đời sống văn hóa ở địa phương phong phú hơn.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã tặng giấy khen cho 27 tập thể và 70 cá nhân có thành tích tham gia, chấp hành và thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2014-2019. Hội nghị cũng đã hiệp thương danh sách cử 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ III - năm 2019.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam - “Gia đình bền vững, dân số bền vững, chất lượng nguồn lao động bền vững thì nền kinh tế mới phát triển bền vững; và Công đoàn chính là tổ chức quan trọng xây dựng chất lượng nguồn lao động bền ...

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TPHCM kỷ niệm 30 năm thành lập - Sáng 26/7, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TPHCM tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (29/7/1989 – 29/7/2019).