Quận Bình Tân: Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ

(VOH) - Sáng nay 31/12, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Quận Bình Tân tổ chức Đại hội Đại biểu lần III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến quận đã thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Phối hợp tổ chức tọa đàm, giao lưu, nói chuyện truyền thống cho thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, liên hoan tiếng hát hai thế hệ, về nguồn, viếng thăm các di tích lịch sử,… Ngoài ra, còn tham gia hỗ trợ, chăm lo hội viên, gia đình hội viên gặp khó khăn, hội viên lão thành cách mạng, thương bệnh binh và công tác xã hội với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Câu lạc bộ cũng kết nạp mới 185 hội viên, nâng tổng số lên 822 hội viên. Trong đó, nhiều hội viên đang tham gia các chức danh trong Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ Quận đến Khu phố, Tổ dân phố, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cả nước và địa phương phát động.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Nguyễn Thị Bé Hai tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến quận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.(Lê An)

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Bình Tân Nguyễn Thị Bé Hai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến quận trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến quận cần tiếp tục phát huy, động viên hội viên giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người cách mạng, đi đầu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phát huy công tác ái hữu, nghĩa tình kháng chiến. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hội Cựu chiến binh, Quận Đoàn trong việc giáo dục, lòng tự hào về truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh để xây dựng lý tưởng tốt đẹp, ra sức cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã biểu quyết bầu 13 đồng chí vào Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến quận lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Quốc Trị tái nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến quận.

Dịp này, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố trao 24 kỷ niệm chương, tặng giấy khen 4 tập thể 7 cá nhân; Ủy ban Nhân quận tặng giấy khen cho 5 tập thể 10 cá nhân hoàn thành tốt công tác hoạt động trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.