Quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Thái Lan ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực

(VOH) - Tối 2/12, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khẳng định chặng đường 43 năm quan hệ hai nước Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp, toàn diện, nhất là khi hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược năm 2013.

Hiện Thái Lan là nhà đầu tư trong top 10 và là đối tác thương mại thương mại lớn  nhất của Việt Nam trong ASEAN. Về đầu tư, Thái Lan có 196 dự án tại TPHCM với tổng vốn là 410 triệu đô la Mỹ, kim ngạch xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt gần 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng tại buổi lễ

Ông Trần Vĩnh Tuyến hy vọng TPHCM luôn là địa điểm trao đổi thương mại sôi động và là điểm đến nổi bật tại khu vực Đông Nam Á đối với Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Apirat Sugondhabhirom, tân Tổng lãnh sự Thái Lan nhấn mạnh sự tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế song phương giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, kim ngạch thương mại hai chiều và đầu tư cùng có lợi của Thái Lan tại Việt Nam ngày càng tăng, tính đến tháng 10 năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 14 tỷ đô la Mỹ. Ông khẳng định tầm quan trọng về mối quan hệ lâu dài giữa nhân dân hai nước, bao gồm trao đổi sinh viên, khách du lịch, nhà nghiên cứu. Ngoài ra, còn có sự hợp tác về tư pháp, an ninh quốc gia, văn hóa và một số lĩnh vực khác, trong đó có quan hệ kết nghĩa giữa TPHCM và Bangkok.