Quận ủy quận 10 tổng kết công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2

(VOH) – Sáng 26/2, Quận ủy quận 10 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020 và giao ban các cơ sở Đảng quý I năm 2021.

Tham dự có Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TPHCM, ông Đặng Quốc Toàn – Bí thư Quận ủy quận 10.

Năm 2020, Đảng bộ quận 10 tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Kết quả, các ban xây dựng Đảng đều đạt thứ hạng cao trong cụm thi đua; Kiểm soát và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; Tổ chức thành công Đại hội cơ sở Đảng, Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 2025.

Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020, toàn Đảng bộ quận 10 có 08 cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trong đó, có 03 cơ sở Đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 30 cơ sở Đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 03 cơ sở Đảng “Hoàn thành nhiệm vụ”; Không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Có 27 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền từ năm 2016 đến năm 2020.

Quận ủy quận 10 tổng kết công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2 1
 

Báo cáo tham luận tại Hội Nghị, bà Lục Thị Phương Thảo – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 15 – cho hay: “Cán bộ chủ chốt và đại biểu Hội đồng nhân dân Phường thực hiện việc thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân… từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân bức xúc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn Phường; Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.”

Còn với Chi bộ Tòa án nhân dân quận 10 thì việc đổi mới cách thức sinh hoạt thông qua một số hoạt động theo lời căn dặn của Bác Hồ đã trở thành khẩu hiệu của hệ thống Tòa án nhân dân như “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và “Phải gần dân, học dân, hiểu dân, giúp dân”. Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng các kế hoạch của Quận ủy.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, Chi ủy đã lồng ghép các nội dung chuyên môn mà tập thể, cá nhân đã đạt được những thành tích cao trong quá trình công tác, qua đó cũng là cách giáo dục truyền thống thi đua yêu nước theo lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” nhằm góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức – người lao động trong thực thi nhiệm vụ được giao…

Ông Nguyễn Tấn Chinh – Phó bí thư Chi bộ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 10 – nhấn mạnh: “Sinh hoạt Chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của Chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng.”

Ông Đặng Quốc Toàn – Bí thư Quận ủy quận 10 – cho biết thêm, các cấp ủy, đảng viên đã lãnh đạo và làm nòng cốt tổ chức có hiệu quả đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị 19, Chỉ thị 23. Các cơ sở Đảng, đặc biệt 15 phường đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, phối hợp chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ lực lượng hậu cần khi xảy ra cách ly…

Bí thư Quận ủy quận 10 – đề nghị: “Năm 2021, các phường thực hiện nâng cấp hẻm theo kế hoạch, đăng ký với Ủy ban nhân dân Quận (77 tuyến, theo danh mục), đề nghị khẩn trương xây dựng lộ trình, nguồn lực thực hiện, kinh phí ngân sách và vận động nhân dân, lưu ý cần thiết thì tăng nguồn hỗ trợ của ngân sách để hoàn thành, nơi nào vận động thuận lợi thì giảm nguồn ngân sách, cần hết sức linh hoạt chứ không nên có công thức cứng nhắc, dẫn đến một vài đơn vị không thực hiện được như vừa qua.”

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quận ủy và của các cấp ủy Đảng quận 10: Trong thời gian vừa qua, chúng ta vừa phải thực hiện các chính sách an sinh xã hội, vừa phải thực hiện chăm lo Tết cho đồng bào tại địa phương trong bối cảnh khó khăn về dịch bệnh Covid-19, nhưng chúng ta vẫn đạt được những kết quả rất khả quan. Đây là những việc làm cụ thể thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân quận 10.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tặng giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020; tặng giấy khen cho 05 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2020; tặng giấy khen cho 01 Chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền (2016 – 2020) và tặng giấy khen cho 27 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền từ năm 2016 đến năm 2020.