Quận Bình Tân: Trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 74 đảng viên

(VOH) - Sáng nay, 3/2, Quận ủy Quận Bình Tân tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân Lê Văn Thinh chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên noi theo, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác, hoạt động phục vụ nhân dân. Đảng bộ quận luôn trân trọng tinh thần kiên trung và những đóng góp của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng, tuổi đời trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và xây dựng quê hương Bình Tân ngày càng giàu đẹp văn minh.

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân Lê Văn Thinh trao huy hiệu  65 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Văn Năm, Đảng bộ Phường An Lạc A.

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân Lê Văn Thinh trao huy hiệu  65 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Văn Năm, Đảng bộ Phường An Lạc A.  

Theo Bí thư Quận ủy Lê Văn Thinh "Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân trao tặng cho các đồng chí nhằm ghi nhận những thành tích, cống hiến của mỗi đảng viên, mỗi quân nhân, đã có những thành tích trong sự nghiệp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của đảng viên, cá nhân các đồng chí mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ Quận, của thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống quê hương Bình Chánh - Bình Tân anh hùng”.

Đảng viên Lâm Quang Minh ở Khu phố 6, Đảng bộ Phường Bình Trị Đông nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho biết, ông từng tham gia phong trào công nhân và đi bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên, năm nay ông bước sang tuổi 84, được nhận huy hiệu Đảng lần này ông rất vui, ông chỉ mong các bạn đảng viên trẻ cố gắng rèn luyện để phấn đấu cho Đảng, cho nhân đân để xây dựng đất nước ngày càng vinh quang. “Tôi đã cống hiến suốt thời gian qua và hôm nay là vinh dự nhất đời của tôi được nhận huy hiệu 60 năm theo Đảng, qua đây tôi cũng khuyên nhủ các bạn thanh niên còn trẻ tuổi, là thanh niên nhưng phải quyết tâm vào đảng để phấn đấu công tác cho Đảng, cho dân để xây dựng để xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa thật sự”, ông Lâm Quang Minh nói.

Tại buổi họp mặt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân – Lê Văn Trung khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Trong năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận đã đoàn kết, đồng lòng ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ chính trị đó là triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân Lê Văn Thinh trao huy hiệu  60 năm tuổi đảng cho ông Lâm Quang Minh – Đảng bộ phường Bình Trị Đông

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Bình Tân Lê Văn Thinh trao huy hiệu  60 năm tuổi đảng cho ông Lâm Quang Minh – Đảng bộ phường Bình Trị Đông.

Dịp này, Đảng bộ Quận Bình Tân vinh dự có 74 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 15 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng thời trao Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho 64 đồng chí.