Ra mắt đội hình tình nguyện chương trình “Oxy yêu thương”

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức cùng Đoàn thầy thuốc tình nguyện Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức lễ ra mắt đội tình nguyện thực hiện chương trình “Oxy yêu thương” tại thành phố Thủ Đức.

Bà Đặng Trần Nguyên Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực UBND thành phố Thủ Đức về phối hợp thực hiện chương trình “Oxy yêu thương” trên địa bàn thành phố Thủ Đức nhằm phục vụ, hỗ trợ đến người bệnh Covid-19 cách ly tại nhà, theo đó Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Phòng Y tế thành phố Thủ Đức trong hướng dẫn, điều phối, giao nhiệm vụ cho đội tình nguyện viên thực hiện và tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5k trong giao, nhận Oxy với người bệnh.

Ra mắt đội hình tình nguyện chương trình “Oxy yêu thương” 1
Bà Đặng Trần Nguyên Thảo - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức trao quyết định ra mắt đội hình tình nguyện“Oxy yêu thương”

Bước đầu thành lập, đội hình tình nguyện gồm 17 thành viên, chia ca trực từ 3-5 thành viên, đảm bảo thời gian phục vụ 24/24 tất cả các ngày trong tuần. Phương thức hoạt động: Sau khi nhận thông tin đề nghị hỗ trợ của Trạm y tế, Tình nguyện viên sẽ vận chuyển bình oxy với đầy đủ dụng cụ đến lắp bình tận nhà cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Khi hết oxy trong bình, lực lượng tình nguyện viên sẽ vận chuyển bàn giao cho lực lượng y tế hỗ trợ khử khuẩn và bơm oxy để có thể hỗ trợ bệnh nhân tiếp theo khi cần. Trường hợp bệnh nhân không còn nhu cầu sử dụng oxy thì lực lượng tình nguyện viên sẽ thu lại bình. Chương trình sẽ được duy trì thực hiện cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định.”

Dịp này, Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã trao thư cảm ơn Đoàn thầy thuốc tình nguyện Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và đội tình nguyện “Oxy yêu thương”, đồng thời trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho đội tình nguyện nhằm động viên tinh thần và sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ đội tình nguyện trong sinh hoạt hàng ngày

Phát biểu trong chương trình lễ ra mắt đội tình nguyện, Bác sĩ Trương Thanh Trung, Phó Trưởng phòng y tế phụ trách chung, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 gửi lời cảm ơn đến lực lượng tình nguyện viên đã tình nguyện tham gia thực hiện hiện chương trình. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong thời điểm hiện nay trước tình hình số ca F0 vẫn chưa giảm, nhu cầu sử dụng bình oxy ngày càng cao. Bác sĩ Trung cũng mong rằng trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ đội tình nguyện viên cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với hệ thống trạm y tế các phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức để hoạt động được duy trì xuyên suốt. Nâng cao hiệu quả, hạn chế tối thiểu rủi ro xảy ra cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà.