Ngành Giáo dục TPHCM kêu gọi hỗ trợ các trường hợp học sinh khó khăn

(VOH) - Thành phố có hơn 62.000 học sinh thuộc diện hộ chính sách, khó khăn, nhiều học sinh bị nhiễm bệnh, học sinh có cha, mẹ mất vì Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có công văn gửi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố về việc hỗ trợ cho học sinh khó khăn đầu năm học 2021-2022.

trường hợp học sinh khó khăn
Ngành Giáo dục TPHCM kêu gọi hỗ trợ các trường hợp học sinh khó khăn

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các gia đình giáo viên, học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp, hỗ trợ học sinh không có điều kiện trang bị các phương tiện học tập như: máy tính, điện thoại thông minh có thể kết nối mạng ineternet hoặc tặng các gói internet miễn phí, sách giáo khoa, đồ dùng học tập..; vận động hoặc sử dụng các quỹ học bổng nhằm hỗ trợ cho các trường hợp này... 

Hiện, Thành phố có hơn 62.000 học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông  thuộc diện hộ chính sách, khó khăn. Trong đó, 11.896 học sinh thuộc diện hộ nghèo, 17.894 học sinh thuộc diện cận nghèo và 32.310 học sinh thuộc diện khó khăn khác.

Qua khảo sát việc học tập trực tuyến cho thấy đa số học sinh có đủ điều kiện, thiết bị dạy học, nhưng vẫn còn những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện để tiếp cận học tập như không có thiết bị (máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh) kết nối mạng internet. Cụ thể, có 31.247 (tỷ lệ 4.5%) học sinh tiểu học, 26.355 (6.4%) học sinh trung học cơ sở và 15.037 (5.8%) học sinh trung học phổ thông.

Ngoài ra, còn có nhiều học sinh bị nhiễm bệnh, học sinh có cha, mẹ mất vì Covid-19.

Hiện, 1.696 cơ sở giáo dục được sử dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch của địa phương (như: làm nơi cách ly, xét nghiệm/tiêm vacxin, trạm y tế lưu động, bộ đội đóng quân...). Ngoài ra, 13.811 cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành đang trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch ở các địa phương như: hỗ trợ công tác cách ly tập trung, điều trị Covid-19, xét nghiệm, phân phối thực phẩm, trực chốt kiểm soát...

Ngành Giáo dục và Đảo tạo Thành phố triển khai Năm học 2021-2022 từ 1/9/2021 với  hơn 1,7 triệu học sinh. Ngành vừa phải tích cực tham gia công tác chống dịch, vừa phải tập trung chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm học mới với tâm thế sẵn sàng vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững chất lượng.