Tái hiện “Mùa Xuân Đại thắng” 30/4/1975

(VOH) - “Mùa Xuân Đại thắng” – là chủ đề của triển lãm kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7 và Cục Chính trị Binh chủng Đặc công tổ chức, được khai mạc vào sáng ngày 28/4, tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, số 2 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM.

Tái hiện “Mùa Xuân Đại thắng” 30/4/1975

Một tiểu cảnh tái hiện lại các đồng chí trong Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh và các trợ lý đang nghe Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày 30/4/1975, tại Sở chỉ huy Căm Xe.

Triển lãm trưng bày gần 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, với 3 nội dung chính. Phần mở đầu là một số hình ảnh, hiện vật giới thiệu chủ trương quyết tâm mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương.

Phần 1 - Tiến về Sài Gòn: Trưng bày những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh; nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua các chiến dịch tiêu biểu, như: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Phần 2 - Sức mạnh lòng dân: Trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, phản ánh sức mạnh tinh thần, sức mạnh của quần chúng nhân dân, nghệ thuật toàn dân đánh giặc diễn ra ở các địa phương từ nông thôn, thành thị, rừng núi và đồng bằng trong địa bàn tác chiến chiến dịch, tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Phần 3 - Âm vang Mùa Xuân Đại thắng: Trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về thành tựu xây dựng và phát triển của quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh sau 45 năm phát triển và hội nhập, trở thành thành phố năng động sáng tạo có những đóng góp quan trọng xây dựng đường lối đổi mới đất nước; nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu một số tài liệu, hiện vật lần đầu tiên được trưng bày tại TPHCM. Trung tá Nguyễn Thành Lê, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết thêm về bảo vật quốc gia, tấm bản đồ “Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh”: "Đây là quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh, bản đồ thể hiện các mũi tiến công của quân giải phóng, vào giải phóng Sài Gòn. Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch ký duyệt và ký tên trên tấm bản đồ tại Sở Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, ở Tà Thiết, Lộc Ninh, Bình Phước, ngày 22/4/1975. Bản đồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ký quyết định công nhận Bảo vật quốc gia, tháng 1/2015. Đây là một hiện vật vô cùng quý, lần đầu tiên được ký duyệt tại Miền Đông Nam bộ, sau 45 năm quay trở lại trưng bày tại nơi các cánh quân tiến về giải phóng".

Tái hiện “Mùa Xuân Đại thắng” 30/4/1975

Bảo vật quốc gia, tấm bản đồ “Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh”.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Bảo tàng LLVT miền Đông Nam bộ, Cục Chính trị Quân khu 7 cho biết: "Hiện nay do tình hình dịch bệnh cũng còn diễn biến phức tạp nên bảo tàng cũng chưa mở cửa tham quan rộng rãi, nên bảo tàng cũng đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, để cho đông đảo quần chúng nhân dân, sinh viên, học sinh sẽ biết được, nhớ lại ý nghĩa, tính chất anh hung của sự kiện lịch sử cách mạng rất quan trọng của đất nước".

Tái hiện “Mùa Xuân Đại thắng” 30/4/1975

Sa bàn chiến dịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm là sự tri ân, tôn vinh những chiến công, sự hy sinh dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân cả nước đã làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, qua đó khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kỳ vọng: "Một mong muốn chúng tôi gởi đến triển lãm lần này, đặc biệt là thế hệ trẻ về chủ đề của triển lãm hôm nay, để tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, nhất là lòng tự hào, sống có lý tưởng và ý chí vươn lên. Trước đây, chúng ta yêu nước là phải giải phóng, thống nhất đất nước, giành độc lập cho đất nước; bây giờ khơi dậy yêu nước là giữ vững độc lập chủ quyền và xây dựng đất nước chúng ta ngày càng giàu đẹp hơn".

Triển lãm mở cửa từ ngày 28/4 đến tháng 8/2020 tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.