Tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí trong đêm tưởng niệm người qua đời do Covid-19

(VOH) - Theo kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, được UBND TPHCM ban hành, lễ tưởng niệm sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/11.

UBND quận 7 vừa có thông báo số 5193-TB/UBND về việc vận động nhân dân trên địa bàn quận tạm dừng tất cả các cơ sở vui chơi, giải trí trong đêm thành phố tổ chức Lễ tưởng niệm những người đã qua đời do đại dịch Covid-19.

Quận 7: Tạm dừng tất cả các cơ sở vui chơi, giải trí trong đêm tưởng niệm người qua đời do Covid-19 1

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bé Ngoan ký thông báo cho biết, trong ngày thành phố tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã hy sinh, qua đời do đại dịch Covid-19, quận 7 yêu cầu tất cả nhân dân toàn quận chia sẻ nổi buồn sâu sắc đến những người đã qua đới, thời gian từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 00 ngày 19/11/2021 (thứ Sáu). Vận động nhân dân toàn quận 7 thắp nến tưởng niệm những người đã thiệt thòi qua đời, nhân sự kiện này.

Lễ tưởng niệm người mất do Covid-19 tổ chức vào tối hôm nay 19/11/2021

Theo kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, được UBND TPHCM ban hành, lễ tưởng niệm sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/11 tại Hội trường Thống Nhất (Quận 1) và các quận, huyện, TP.Thủ Đức, tại điểm cầu Hà Nội tổ chức tại công viên Thống Nhất và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình.

Tính đến ngày 16/11, cả nước có hơn 23.000 trường hợp tử vong, riêng TPHCM có 17.263 người tử vong (tính đến ngày 16.11), chiếm 74% số ca tử vong cả nước. Trong đó, có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai không qua khỏi. Về độ tuổi, 86,5% người tử vong trên 50 tuổi, trong đó người trên 65 tuổi tử vong chiếm 52,3%.