Thành lập Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức

(VOH) - Sáng nay 12/3, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Thành ủy Thành phố Thủ Đức, được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức có 1 chủ tịch và 8 phó chủ tịch. Ban Chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Thủ Đức gồm 53 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra gồm 13 ủy viên, do bà Đỗ Thị Thu Hiền, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Thủ Đức làm chủ nhiệm.

Theo đó, chấm dứt hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn lao động quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức; chuyển giao nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tài chính, biên chế, số lượng cán bộ công chức, người lao động, công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn về trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức.

 Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức
Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức

Thời gian hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức kéo dài đến hết nhiệm kỳ 2017-2022, có nhiệm vụ thực hiện theo chức trách được phân công và theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức hứa sẽ cùng Ban chấp hành, Ban thường vụ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công công tác, xây dựng chương trình công tác năm, chương trình công tác của nửa nhiệm kỳ còn lại và sớm tiến hành những nội dung còn tồn đọng trước đây, triển khai thật tốt các nhiệm vụ trong năm nay và những năm còn lại trong nhiệm kỳ.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trong thời điểm sắp tới, để tổ chức Công đoàn thành phố Thủ Đức sẽ có thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thành phố Thủ Đức, TPHCM” – bà Nhung chia sẻ.

Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức, Trần Thị Diệu Thúy
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức nhanh chóng xem xét kỹ các các văn bản theo quy định về quản lý hệ thống, công tác cán bộ, tài sản; tính toán, sắp xếp, phân công, phân nhiệm các cán bộ phụ trách từng mảng cho thật chặt chẽ, chú trọng công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Trước mắt, Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức cần chú trọng vào mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở theo chủ đề chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong năm 2021.

Theo bà Thúy: “Trách nhiệm của Ban thường vụ và Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức phải tính toán xác lập hệ thống và đầu tư công tác tổ chức của hệ thống này như thế nào, phải tính xem đội ngũ cán bộ sẽ phân công theo vùng, theo dõi khu vực, nắm lại hệ thống cơ sở…

Trên cơ sở nền tảng của năm qua và năm nay thì chúng ta phải tính toán, rà soát lại toàn bộ hệ thống, xây dựng tuyến thông tin và đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tại cơ sở làm nền tảng”.

Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức sau khi thành lập sẽ hoạt động trên một địa bàn rộng lớn với gần 1.790 công đoàn cơ sở và khoảng 99.000 người lao động. Đây là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quản lý số lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở lớn thứ hai ở TPHCM, sau Liên đoàn Lao động Quận 1.

Liên đoàn Lao động
Ra mắt Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức

Chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Thủ Đức nhấn mạnh: “Sau khi công bố thành lập, các đồng chí nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy; Phân công nghiên cứu để dự thảo ra các chương trình cho bộ máy của mình.

Ngoài ra, các đồng chí phải tiếp tục phối hợp với các cấp ủy cơ sở để tập trung rà soát, hiệp thương nhân sự và thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc của mình; Phát huy tối đa công cụ truyền thông, mạng xã hội để chuyển tải đến đoàn viên, người lao động các thông điệp của tổ chức công đoàn một cách trực tiếp, ngắn gọn va dễ hiểu”.

Việc thành lập Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức dựa trên Nghị quyết số 1111 ngày 9/12/2020 của Ban Thường vụ Quốc hội, về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Thành lập Hội Nông dân thành phố Thủ Đức khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023