Thông xe nút giao Đại học Quốc gia TPHCM

(VOH) - Sáng 8/11, Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), chủ đầu tư dự án đã mở rào chắn, chính thức thông xe hai chiều tại nút giao ĐHQG TPHCM.

Đây là một trong những hạng mục của dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, đoạn từ ngã 3 Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn. Công trình này đã mở rộng tuyến đường giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Ảnh: VNE

Ông Nguyễn Thanh Nam- Giám đốc Dự án Xa lộ Hà Nội thuộc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII), cho biết nút giao thông này được khởi công tháng 4/2016, thuộc dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, tổng mức đầu tư hơn 270 tỷ đồng. Nút giao này chiều dài hơn 1,8 km, bắt đầu từ Khu Du lịch Suối Tiên (quận 9 và Thủ Đức - TP HCM) đến khu vực cây xăng Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Công trình chính của nút giao gồm 1 hầm hở, 2 cầu quay đầu sang 2 đường song hành, hai cầu vượt bộ hành. Tổng cộng 14 làn xe, tăng gấp đôi so với trước.

Một số hạng mục trên 2 tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội chưa hoàn tất do vướng mặt bằng và do trùng với mặt bằng dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án vệ sinh môi trường nước (giai đoạn 2).

Lan tỏa nhiều mô hình bảo vệ môi trường do chức sắc tôn giáo khởi xướng: Công tác phối hợp giữa Mặt trận, Sở Tài nguyên và Môi trường TP với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu chưa chặt chẽ.

 Ấp Lý Thái Bửu gìn giữ nét đẹp văn hóa trong xây dựng nông thôn mới: Chiều 7/11, Ban Công tác Mặt trận ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ ...