Họp mặt kỷ niệm lần thứ 66 Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia

(VOH) - Trưa 9/11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm lần thứ 66 Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2019).

Phát biểu tại họp mặt, ông Trương Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM cho biết: Việt Nam – Campuchia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác, đoàn kết ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại buổi họp mặt

Ngày nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước đang phấn đấu củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, nhằm đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, xã hội với tổng giá trị hoạt động từ thiện 9 tháng qua đạt gần 4,7 tỷ đồng.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM Sok Dareth bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chính quyền TP, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh Vương quốc Campuchia thật ý nghĩa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Đồng thời, cám ơn Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, cấp học bổng dài hạn và ngắn hạn cho học sinh, sinh viên, cán bộ và lực lượng vũ trang Campuchia sang học tập, nghiên cứu và huấn luyện tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực Campuchia.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân Campuchia kinh doanh, buôn bán, cũng như tạo thuận lợi cho công dân Campuchia sang chữa bệnh.

Thông xe nút giao Đại học Quốc gia TPHCM - Sáng 8/11, Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII), chủ đầu tư dự án đã mở rào chắn, chính thức thông xe hai chiều tại nút giao ĐHQG TPHCM.

Lan tỏa nhiều mô hình bảo vệ môi trường do chức sắc tôn giáo khởi xướng - Công tác phối hợp giữa Mặt trận, Sở Tài nguyên và Môi trường TP với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu chưa chặt chẽ.