Thủ Đức tổ chức Lễ Tôn vinh gương hiến máu tiêu biểu 2022

(VOH) - Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Thủ Đức vừa tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày Quốc tế Người hiến máu” và Tôn vinh gương hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 8 gương cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện, hiến máu trên 40 lần góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh; Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 15 cá nhân hiến máu trên 30 lần; Giấy khen của UBND TPHCM cho 29 cá nhân hiến máu trên 20 lần trong nhiều năm; Giấy khen của UBND thành phố Thủ Đức tuyên dương 14 gương gia đình có nhiều người tham gia hiến máu và 41 cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cũng đã tặng 33 phần quà cho người tham gia hiến máu nhiều lần có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 800.000 đồng.

thu-duc-to-chuc-le-ton-vinh-guong-hien-mau-tieu-bieu-nam-2022-voh.com.vn-anh1
Lễ Tôn vinh gương hiến máu tiêu biểu năm 2022 nhằm biểu dương, động viên các gia đình, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức đề nghị Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Thủ Đức và 34 phường cần tập trung các nội dung cụ thể như: quan tâm chỉ đạo, tổ chức vận động, duy trì và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện ở từng địa phương, đơn vị, tạo sự lan tỏa tình nguyện hiến máu đến mỗi người dân, Hội Chữ thập đỏ cơ sở cần phát huy vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện phường chỉ đạo, phối hợp các đoàn thể, huy động lực lượng từ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia, bên cạnh đó phải kịp thời đề xuất, khen thưởng các gương điển hình tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị… để công tác hiến máu tình nguyện thành phố tiếp tục phát triển mạnh và bền vững.

Trong thời gian qua Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã luôn chủ động tham mưu Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào Hiến máu tình nguyện tại địa phương luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể, năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thủ Đức và phường đã triển khai thực hiện và tuyên truyền, vận động, tiếp nhận được 15.159/16.830 túi máu, đạt 90%, tương ứng 19.286 đơn vị máu và trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính đến ngày 6/6/2022) vận động được 9.464/15.990 túi máu đạt 59% chỉ tiêu được giao, tương ứng 12.543 đơn vị máu.