“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”: Nhiều mô hình, cách làm hay

(VOH) - Sáng 5/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng thời, tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 22 tập thể; bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho 46 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

nhieu-mo-hinh-cach-lam-hay-tu-cvd-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-voh.com.vn-anh1
Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Minh Tuấn cho biết: Sau 5 năm, triển khai thực hiện Cuộc vận động, các nội dung ký kết phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố trong giai đoạn hiện nay và được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần tạo sự lan tỏa trong nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động, khơi dậy các tiềm năng nội lực từ gia đình, cộng đồng dân cư, khu phố, tổ dân phố, góp phần tích cực tham xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, 5 nội dung của cuộc vận động đã được thực hiện cụ thể bằng nhiều mô hình, phong trào, cách làm hay gắn với đời sống cộng đồng dân cư đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong thời gian tới, Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP cho biết sẽ tập trung vào 9 nhiệm vụ cụ thể như: “Hàng năm, chúng tôi có ký kết chương trình phối hợp thống nhất hành động. Trong đó có nội dung toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền làm sao người dân chấp nhận, hiểu và phải tò mò rồi làm theo. Đồng thời biểu dương kịp thời trong thi đua, khen thưởng để động viên, khích lệ. Có sơ kết hàng năm và phát huy vai trò của ban công tác mặt trận khu phố. Bên cạnh đó làm sao cho Quỹ vì người nghèo ở các khu phố, tổ dân phố của phường, xã, thị trấn ổn định".

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức thành viên và Liên minh hợp tác xã TP ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025 và ký kết Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.