Chờ...

TPHCM: Hiệu quả từ các mô hình điểm về đối ngoại nhân dân

(VOH) - Sáng 4/6, UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức trực tuyến tọa đàm “Công tác đối ngoại nhân dân nhìn lại chặng đường 10 năm qua - Tầm nhìn cho giai đoạn tới”.

Tại điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Ngô Thanh Sơn cho biết, hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố những năm gần đây đã góp phần củng cố và xây dựng lòng tin trong quan hệ giữa nhân dân TPHCM với nhân dân các quốc gia bạn.

Cụ thể, một số mô hình, cách làm mới, hiệu quả như: Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” giai đoạn 2021 – 2025; Mô hình “Họp mặt nữ Tổng lãnh sự và phu nhân Tổng lãnh sự và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3”; “Câu lạc bộ văn hóa Việt - Hàn”;  “Tình nguyện viên hướng dẫn du khách tham quan, mua sắm tại huyện Củ Chi, Quận 6”; “Nhận đỡ đầu sinh viên Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” …

TPHCM: Hiệu quả từ các mô hình điểm về đối ngoại nhân dân 1
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Ngô Thanh Sơn tại buổi toạ đàm. 

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại để tranh thủ sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân các nước; Tăng cường quan hệ giao lưu với tổ chức nhân dân các nước, trước hết tập trung ở các quốc gia Đông Nam Á, tập trung nâng chất quan hệ với tổ chức Nhân dân các nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác như Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải; Đẩy mạnh hoạt động giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đối tác Nga, Cu Ba…

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Thành phố với các tổ chức thành viên trong công tác đối ngoại nhân dân, ông Ngô Thanh Sơn tham mưu, đề xuất thời gian tới cần tổ chức cho cán bộ Mặt trận tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác đối ngoại Nhân dân, trang bị những kỹ năng về ngoại ngữ, kiến thức ngoại giao ngắn hạn và dài hạn, kể cả trong nước và nước ngoài.