Tổng kết Hội thi “Tôi - Người Cán bộ tuyên giáo Công đoàn Quận 6” năm 2021

(VOH) - Ngày 12/11, Liên đoàn lao động quận 6 tổng kết Hội thi “Tôi- Người Cán bộ tuyên giáo Công đoàn Quận 6” năm 2021.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Hữu Phú, công đoàn cơ sở Trung tâm văn hóa Quận 6 đạt giải nhất. 2 giải ba thuộc về hai thí sinh: Trần Thị Tuyết Nhung, Trường mầm non Rạng Đông 5 và Quách Cẩm Mai Linh, Trường Trung học Kim Đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Hội thi đã giúp các cán bộ công đoàn có thêm kiến thức về: lịch sử Công đoàn Việt Nam, lịch sử Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quận 6, chương trình hành động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, chương trình công tác Công đoàn hằng năm, Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế...

Bà Vũ Thanh Thúy, chủ tịch Công đoàn trường mầm non Rạng Đông 6 chia sẻ: "Chương trình hội thi rất mới, sáng tạo và có ý nghĩa. Tôi thích nhất là phần thi trắc nghiệm và sáng tạo bởi khi được gợi ý các chuyên đề như vậy, chúng tôi có thời gian đầu tư, qua đó có thể về vận dụng tại đơn vị luôn thực hiện theo chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và thực hiện tốt các điều lệ của đoàn viên.

Cán bộ tuyên giáo Công đoàn, Quận 6
Ảnh: Huệ Như

Hội thi diễn ra 2 vòng: vòng loại và vòng chung kết.

Các thí sinh tham gia vòng loại bằng hình thức trắc nghiệm online, thông qua trang Fanpage và Zalo của Liên đoàn lao động quận 6. Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và chọn 1 câu hỏi giải quyết tình huống hoặc vẽ tranh cổ động.

Hôm nay, 15 thí sinh có số điểm cao nhất, được tuyển chọn từ vòng loại tham gia thi vòng chung kết, bốc thăm ngẫu nhiên, chọn 1 trong 5 bộ đề để viết bài tự luận, trong thời gian 90 phút.

Đánh giá về hội thi, bà Tô Thị Ngọc Thủy, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 6, Ban tổ chức Hội thi đánh giá: "Các công đoàn cơ sở có sự quan tâm tốt về phần thi. Hội thi nhằm thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2021, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, là dịp để tuyên truyền hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tuyên giáo tại cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và trình độ để thực hiện công vụ có chất lượng và hiệu quả cao, công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu".

Hội thi cũng là dịp giới thiệu, nhân rộng những điển hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có cách làm hay, những mô hình sáng tạo, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.