TPHCM: 133.000 lao động vẫn chờ nhận 246 tỷ đồng hỗ trợ ngừng việc do giãn cách Covid-19 năm ngoái

(VOH) - Khoảng 133.000 lao động tại TPHCM vẫn chờ nhận hơn 246 tỷ đồng hỗ trợ ngừng việc do các lệnh giãn cách từ đợt dịch năm 2021.

Chiều 21/11, Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, khoảng 133.000 lao động ở TPHCM bị ngừng việc do các lệnh giãn cách từ đợt dịch năm ngoái đến nay chưa nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng.

Đây là số lao động phải dừng việc từ 0h ngày 15/7/2021 do doanh nghiệp không thể bảo đảm phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai điểm đến" theo quyết định của UBND TPHCM khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Với mức hỗ trợ 1,8-3,71 triệu đồng mỗi người (theo Nghị quyết 126), tổng số tiền lao động chưa nhận hơn 246 tỷ đồng.

Xem thêm: Người lao động cần điều kiện gì để nhận tiền hỗ trợ Covid-19?

các lệnh giãn cách
Khoảng 133.000 lao động ở TPHCM bị ngừng việc do các lệnh giãn cách từ đợt dịch năm ngoái (Ảnh: VOH)

Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, hiện nay do khó khăn về kinh phí nên việc chi trả cho lao động ngừng việc từ đợt dịch năm ngoái bị chậm. Sở Tài chính đang trình UBND thành phố để bố trí thêm ngân sách.

Đợt dịch thứ 4 bùng phát, TPHCM là địa phương bị phong tỏa kéo dài, hầu hết doanh nghiệp dừng hoạt động.

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, tính từ tháng 4 đến tháng 11/2021, các đơn vị Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM đã thực hiện vận động, hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau để chăm lo, động viên về vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên đặc biệt là cán bộ, nhân viên là F0, F1, những người ở lại “3 tại chỗ” để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị...

Bên cạnh đó, Sở đã tập trung tham mưu thực hiện các gói an sinh xã hội trên địa bàn TP. Tính đến ngày 2/11/2021, đã giải quyết cho 8.515.244 đối tượng, với số tiền gần 11.693 tỷ đồng; tiếp nhận 2 đợt hỗ trợ với tổng cộng 71.104 tấn gạo hỗ trợ cho 4.740.330 lượt người lao động bị mất việc làm, người nghèo, người khuyết tật, trẻ em trong các khu phong tỏa, khu cách ly, khu nhà trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để hỗ trợ người dân, thành phố triển khai nhiều gói hỗ trợ trong đó có gói chung 26.000 tỷ đồng và ba gói riêng với tổng kinh phí gần 11.000 tỷ đồng. Tháng 9 năm ngoái, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố xác nhận cho hơn 376.000 lao động nhận gói hỗ trợ ngừng việc.

Tháng 9/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách người lao động hưởng các chính sách hỗ trợ... khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trong danh sách trên 795.160 người lao động của trên 29.300 đơn vị được hưởng các chính sách hỗ trợ tính đến đầu tháng 9 này, gồm 613.170 người tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; gần 80.160 người ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Trên 45.800 lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19 được vay vốn trả lương ngừng việc; trên 35.500 lao động được đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất.

Ở các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cũng có gần 19.500 lao động được đề nghị vay vốn, trả lương, chuẩn bị quay trở lại hoạt động.

Khó có thể tính toán hết số người lao động phải ngừng việc, mất việc trong dịch Covid-19, nhưng trong số này những người lao động có bảo hiểm xã hội đã được nhận những sự hỗ trợ như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp ngừng việc, cho người sử dụng lao động vay vốn trả lương để phục hồi sản xuất; hỗ trợ nâng cao tay nghề để chuyển đổi công việc...