TPHCM: Bàn giao căn hộ và bồi thường khu 4,3 ha ở Thủ Thiêm trong tháng 9

(VOH) - Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, tập trung thảo luận, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm

Ngày 9/7, Hội đồng nhân dân Thành phố khai mạc Kỳ họp thứ 20. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, tập trung thảo luận, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm và xem xét các tờ trình của UBND TPHCM.

Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Phát biểu khai mạc Kỳ họp lần thứ 20, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao những nỗ lực của UBND Thành phố cùng các sở ngành, quận huyện đã thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội với nhiều mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, làm cho Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Chính quyền thành phố đã tích cực, nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong điều hành để đạt được kết quả khả quan trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt 163.201 tỷ đồng, đạt 40,21% dự toán. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm dự ước tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Khối lượng đầu tư công được giải ngân triển khai trên thực tế đạt hơn 17.962 tỷ đồng, đạt 43,08% kế hoạch vốn, gấp hơn 4 lần về giá trị tuyệt đối, hơn 3 lần về tỷ lệ so với cùng kỳ.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố cần tập trung với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nội dung kỳ họp qua đó góp phần cùng với Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. 

Tôi tin tưởng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ phát huy trí tuệ tập trung thảo luận, chất vấn, phân tích làm rõ những mặt còn hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp hỗ trợ thật sự hiệu quả cho việc khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch sau dịch bệnh; giải pháp và mô hình cho việc thực hiện chủ đề năm 2020. Đồng thời sẽ tham gia góp ý sâu sát cho dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI” - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ phát biểu. 

Kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM:  Tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Ảnh: Báo Tin Tức

Bồi thường khu 4,3 ha ở Thủ Thiêm trong tháng 9

Tại phiên khai mạc sáng 9/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 40 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Thanh Liêm cho biết chi tiết về lộ trình giải quyết trong thời gian tới: “Tiếp xúc vận động hiệp thương với các hộ dân trong tháng 7. Xử lý hoàn tất hồ sơ, ban hành quyết định bồi thường trong tháng 8. Bàn giao căn hộ và chi trả tiền cho các hộ dân trong tháng 9”.

Trong 6 tháng đầu năm dù dành nhiều thời gian phòng chống dịch Covid-19, nhưng UBND Thành phố, các sở ngành và quận, huyện đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri đạt 69,9% tăng hơn so với năm 2019. Tuy nhiên qua tổng hợp kiến nghị của cử tri, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Phạm Quỳnh Anh đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố cần quan tâm giải quyết một số vấn đề kéo dài qua nhiều năm.

“Vẫn còn nhiều vấn đề cử tri kiến nghị qua nhiều năm chưa được giải quyết. Như các dự án quy hoạch treo, dự án chống ngập, dự án khu Sing Việt, dự án khu đô thị Nam Thành phố” - đại biểu Phạm Quỳnh Anh nêu ý kiến.

Ngày 9/7, Hội đồng nhân dân Thành phố khai mạc Kỳ họp thứ 20.

Cũng trong phiên khai mạc sáng 9/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hồng Sơn báo cáo về công tác năm 2019-2020 và chuẩn bị cho năm học mới. Theo đó, Sở cùng với các quận huyện đã tiến hành rà soát số lượng học sinh và đã có kế hoạch chuẩn bị trường lớp khá đầy đủ cho năm học mới 2020-2021.

Vào đầu giờ chiều 9/7, các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố dành thời gian thảo luận tại tổ về Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Đa phần các đại biểu thống nhất cao với các nội dung trình bày trong văn kiện. Riêng Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân, kiến nghị cần bổ sung thêm nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế chia sẻ trong Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Theo đại biểu Vương Đức Hoàng Quân, mô hình kinh tế chia sẻ cũng không phải là mới đâu, nó rất là phổ biến rồi. Trong một báo cáo thì tôi nghĩ rằng không nên nêu tên của các doanh nghiệp liên quan đến mô hình ứng dụng xe công nghệ chỉ nên ghi chung là mô hình ứng dụng xe công nghệ.

Cuối giờ chiều 9/7, các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp tục thảo luận tại tổ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2020 và cho ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM: Thảo luận, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm - Sáng 9/7, Hội đồng Nhân dân thành phố khai mạc Kỳ họp thứ 20.
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho hơn 100 phóng viên-biên tập viên - Tại hội nghị, hơn 100 phóng viên, biên tập viên của 50 cơ quan báo chí khu vực phía Nam được các giảng viên giàu kinh nghiệm trao đổi về trọng tâm công tác tuyên truyền về xây dựng ...