TPHCM: Cấm xe lưu thông trên đường Bến Bình Đông, phục vụ Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền"

(VOH) - Các ngày từ 16 - 20/1, một số tuyến đường khu vực Bến Bình Đông, quận 8 sẽ cấm tất cả các phương tiện để phục vụ Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền".

Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa có Thông báo về việc tổ chức giao thông phục vụ Chợ Hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Quý Mão năm 2023.

Theo Thông báo này, từ ngày 16 - 20/1/2023, đường Bến Bình Đông (đoạn từ đường Đinh Hòa đến đường Nguyễn Văn Của), quận 8 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ.

Lộ trình lưu thông thay thế: đường Bến Bình Đông -› đường Đinh Hòa -› đường Cao Xuân Dục -› đường Tùng Thiện Vương - › đường Nguyễn Chế Nghĩa -› đường Bến Bình Đông và ngược lại.

bến bình đông
Chợ hoa xuân quy mô gồm 666 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, trái cây phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết. (Ảnh: Khiêm Huân)

Đối với tuyến đường Nguyễn Văn Của (đoạn từ đường Tuy Lý Vương đến đường Bến Bình Đông), quận 8, ngày 16/1/2023 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ. Tiếp đó, từ ngày 17/1/2023 đến ngày 20/1/2023, cấm tất cả các loại xe lưu thông trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ.

Lộ trình Iưu thông thay thế: đường Tùng Thiện Vương -› đường Tuy Lý Vương -› đường Nguyễn Chế Nghĩa -› đường Bến Bình Đông và ngược lại.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão năm 2023, sẽ diễn ra từ ngày 6-21/1/2023 (nhằm ngày 15 - 30 tháng Chạp). Chương trình khai mạc chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão 2023 vào lúc 19g, ngày 16/1/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp) tại sân khấu chính trên đường Nguyễn Văn Của, phường 13, quận 8.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa chấp thuận phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trong quá trình thi công sửa chữa cầu Cống đập Rạch Chiếc, thành phố Thủ Đức.

Theo đó, tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe 2 bánh, ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống, xe ô tô tải dưới 2,5 tấn, xe buýt trên cầu Cống đập Rạch Chiếc theo hướng lưu thông từ Xa lộ Hà Nội đến đường Liên Phường.

Cấm xe ô tô khách trên 16 chỗ và xe ô tô tải từ 2,5 tấn trở lên lưu thông qua cầu Cống đập Rạch Chiếc.

Tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe 2 bánh, xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống, xe ô tô tải dưới 1,5 tấn, xe buýt trên cầu tạm bên cạnh cầu Cống đập Rạch Chiếc theo hướng lưu thông từ đường Liên Phường đến Xa lộ Hà Nội.

Cấm xe ô tô khách trên 16 chỗ và xe ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên lưu thông qua cầu tạm. Người điều khiển các loại phương tiện bị cấm lưu ý chọn lộ trình khác thay thế.