TPHCM hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 3,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

(VOH) - Ngày 05/11, Đoàn Đại biểu TPHCM do bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ với bà con bị thiên tai bão lũ tại Hà Tĩnh.

Cùng đi trong đoàn các đồng chí: Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy; Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng đại diện doanh nghiệp, văn nghệ sĩ Thành Phố.

Đoàn Đại biểu TPHCM do bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố dẫn đầu đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với bà con người dân tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, đoàn trao tặng cho tỉnh Hà Tĩnh 3,6 tỷ đồng để giúp người dân khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

Đoàn đã tới thắp hương, chia buồn cùng gia đình 3 liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân chống lũ, hỗ trợ mỗi gia đình 100 triệu đồng và phần quà trị giá 1 triệu đồng. Đoàn cũng chia buồn và động viên 2 gia đình có người mất do lũ, hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng đồng thời thăm 3 gia đình có người bị thương nặng, tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Cùng ngày, đoàn trao tặng 50 phần quà động viên bà con nhân dân tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; hỗ trợ học tập cho 03 em mỗi em 3 triệu đồng. Để nhân dân tái sản xuất sau lũ, đoàn cũng tặng 03 con bò giống (20 triệu đồng/con) cho 3 hộ gia đình.

Đây là tấm lòng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẻ chia cùng đồng bào miền Trung ruột thịt. Mong bà con tiếp tục vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn  Đại biểu TPHCM do bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố dẫn đầu đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với bà con người dân tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tính đến ngày 5/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Thành phố nhận được số tiền và hàng hóa ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung gần 80 tỷ đồng, đã chuyển hỗ trợ các tỉnh miền Trung 40,6 tỷ đồng.