TPHCM kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia phát triển hệ sinh thái AI và bán dẫn, Trung tâm Tài chính quốc tế… tại “Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Kết nối Doanh nghiệp TPHCM - Hàn Quốc năm 2026”, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp cùng Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc vừa tổ chức.
Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC cho biết, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi nâng cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Nếu trước đây hợp tác chủ yếu tập trung vào gia công, sản xuất truyền thống thì nay hai nước đang hướng đến những lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, tài chính số, năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng toàn cầu. Cộng đồng doanh nghiệp TPHCM đang có nhu cầu rất lớn trong việc kết nối sâu hơn với đối tác Hàn Quốc để mở rộng chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản xuất xanh.
Bà Mai Phong Lan, Phó Trưởng phòng doanh nghiệp và Kinh tế tập thể, Sở Tài chính TPHCM thông tin thêm, Thành phố kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia phát triển 4 trụ cột chiến lược, gồm: Trung tâm Tài chính quốc tế; hệ sinh thái AI và bán dẫn; hệ sinh thái startup và quỹ đầu tư mạo hiểm; cùng các dự án đô thị thông minh, năng lượng tái tạo và tăng trưởng xanh. Trong đó, nhiều dự án quy mô lớn đang được kêu gọi đầu tư như Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ rộng hơn 3.800 ha hay 8 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 15.000 MW.
Đề cập đến quan hệ song phương, ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM khẳng định, Lãnh đạo hai nước đang hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam không còn chỉ được nhìn nhận như một trung tâm sản xuất truyền thống mà đang nổi lên như đối tác chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, doanh nghiệp Hàn Quốc cần đánh giá đúng vai trò mới của Việt Nam để mở rộng đầu tư dài hạn.
Tại chương trình, nhiều hoạt động kết nối trực tiếp diễn ra hiệu quả, các doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu hợp tác, trao đổi cơ hội đầu tư và mở rộng mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và thương mại. Để cụ thể hóa các cơ hội giao thương.
Phía Hàn Quốc cũng gửi lời mời các doanh nghiệp Việt Nam tham gia “Korea Import Expo 2026” diễn ra từ ngày 23/6 tại trung tâm triển lãm COEX ở Seoul nhằm tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu vào Hàn Quốc.




