Những nội dung quan trọng này được khẳng định tại buổi họp báo sáng ngày 08/3 do Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố chủ trì.
Bên cạnh 5 chiều nghèo xã hội, chuẩn nghèo thu nhập của Thành phố ở mức dưới 21 triệu đồng/người/năm và hộ cận nghèo từ 21 đến dưới 28 triệu đồng/người/năm.
Tuy vậy, trên thực tế chiều thu nhập sẽ lồng ghép vào 5 tiêu chí còn lại.
Ban chỉ đạo khẳng định chính sách giảm nghèo thời gian tới đây tiếp tục áp dụng cho toàn bộ người dân sống trên địa bàn Thành phố, không phân biệt thường trú hay tạm trú, không phân biệt ở đô thị hay ngoại thành.
Thành phố từ cuối năm 2015 cũng đã triển khai việc tiếp cận chính sách mới cho cán bộ giảm nghèo ở 24 quận huyện.
Ông Nguyễn Văn Xê – Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH
Ông Nguyễn Văn Xê – Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố cho biết: “Sau khi khảo sát xong và có cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo thì các địa phương sẽ có xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể thông qua các chính sách được TP chuẩn bị ban hành”.
Hiện nay, các phương pháp, khung đo lường đã được hình thành và khi được phổ biến rộng rãi, từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu để hưởng đầy đủ các quyền lợi chính đáng.
