TPHCM ký kết hợp tác với Mặt trận tỉnh Champasak – Lào

(VOH) - Ngày 26/7, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có buổi hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm đất nước Lào, ngày 26/7, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có buổi hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak.

Hai bên cùng trao đổi và đánh giá chương trình ký kết hợp tác giai đoạn 2016 - 2019; những hoạt động trao đổi đoàn của các năm, các hoạt động làm bền chặt mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào cũng như mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, kết nghĩa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak.

TPHCM ký kết hợp tác với Mặt trận tỉnh Champasak – Lào 1
TPHCM ký kết hợp tác với Mặt trận tỉnh Champasak – Lào

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và bà Vạt-xa-nả Xỉ-li-ma, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Champasak thay mặt 02 tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2024; trong đó có các nội dung về giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận về tuyên truyền, vận động Nhân dân; trao đổi tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội giữa hai quốc gia, tình hình giữa hai địa phương; tiến hành hợp tác nghiên cứu, trao đổi các đề tài và dự án nghiên cứu phục vụ công tác Mặt trận mà hai bên cùng quan tâm. Theo đó, từ năm 2022 đến 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đài thọ học bổng toàn phần cho 01 cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Champasak sang học cao học và 01 đến 02 sinh viên Lào của tỉnh Champasak sang học đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời phối hợp Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh vận động các gia đình tham gia chương trình nhận con nuôi là sinh viên Lào đang học tập tại Thành phố.

Dịp này, đoàn công tác trao tặng Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn số tiền hơn 24.000 đô la Mỹ và 200 phần quà cho hộ nghèo; 100 phần quà cho kiều bào có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại đây.

Ngoài ra, đoàn còn được Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak đưa đến huyện  Sanaxombun để khảo sát và thăm 1 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại đây giúp hỗ trợ xây nhà ở.

TPHCM ký kết hợp tác với Mặt trận tỉnh Champasak – Lào 2
Các cán bộ Mặt trận cùng quyên góp kinh phí để trao cho bà cụ số tiền là 1.600.000 Kip.

Xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của cụ bà đơn chiếc sống 1 mình, chỉ nương tựa vào người dân xung quanh cho gì ăn nấy, các cán bộ Mặt trận quận huyện đã hội ý nhanh và cùng quyên góp kinh phí công tác để trao cho bà cụ số tiền là 1.600.000 Kip. Số tiền tuy không nhiều nhưng đã thể hiện tình cảm và tấm lòng của cán bộ Mặt trận kịp thời, đúng lúc, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị của Mặt trận và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào anh em.