TPHCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp điện tử, CNTT, viễn thông

(VOH) - “Gặp gỡ các doanh nghiệp ngành điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông; cùng trao đổi các sáng kiến, giải pháp về đổi mới, cải cách hành chính; tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất; xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh” – đây là mục đích của buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố, do Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì vào sáng nay (24/8).

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin chưa tinh gọn, giấy phép con để chứng nhận an toàn thông tin làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và chi phí; nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế…

Các doanh nghiệp đề nghị giải thích rõ về những điều kiện mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng để thực hiện đúng quy định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm; đề nghị giảm tỷ lệ đóng thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ, công nhân viên làm trong Công viên Phần mềm Quang Trung.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại buổi đối thoại.

Với mong muốn đưa TPHCM trở thành trung tâm về công nghệ thông tin của Đông Nam Á, các doanh nghiệp đã cùng trao đổi các sáng kiến, kiến nghị giải pháp về xây dựng chính quyền điện tử, mô hình thành phố thông minh như: cần tận dụng tốt hệ sinh thái khởi nghiệp hiện tại để xây dựng thành phố thông minh, thành phố cần thiết lập kênh đối thoại thường xuyên hơn để doanh nghiệp công nghệ tham gia hiến kế, giải pháp cho chính quyền thành phố, cần đào tạo thêm kiến thức về thị trường cho sinh viên…

"Để giải quyết vấn đề còn hạn chế, đòi hỏi chính quyền thành phố cần có những chính sách, những giải pháp để giải quyết vấn đề đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để vấn đề này trở thành hiện thực, trở thành những hành động cụ thể thì doanh nghiệp và chính quyền phải ngồi lại với nhau củng trao đổi, bàn giải pháp đưa lĩnh vực, ngành nghề trọng yếu này trở thành thế mạnh của thành phố", ông Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh.