TPHCM tổ chức đoàn đi chúc Tết các đơn vị, cá nhân nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020

(VOH) - Ngày 14/1 các Đoàn đại biểu do lãnh đạo TPHCM dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết các đơn vị, cá nhân nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020.

Đoàn đại biểu do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Minh Châu dẫn đầu đẵ đến thăm, chúc tết  cán bộ, nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy đoàn đã nghe báo cáo tình hình chăm lo Tết cho cán bộ nhân viên bệnh viện và công tác chuẩn bị ứng phó, khám chữa bệnh, cấp cứu cho bệnh nhân, người dân trước, trong và sau Tết. Đại diện đoàn, ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM hy vọng Luật phòng chống tác hại của rượu bia, có hiệu lực từ 1/1/2020 thì số lượng bệnh nhân đến khoa cấp cứu sẽ giảm, đặc biệt là trong đêm giao thừa và chúc các cán bộ nhân viên đón một năm mới trong không khí vui tươi hạnh phúc và đạt được thành tích tốt nhất trong không khí vui vẻ, đầm ấm của năm mới.

Đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ông Ngô Minh Châu dẫn đầu đẵ đến thăm, chúc mừng  cán bộ, nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy.

Đoàn cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đợi; thăm và chúc mừng ông Huỳnh Lập Hiến, thương binh đặc biệt nặng và thăm, chúc mừng cụ Nguyễn Thọ Chân, 100 tuổi, là Đảng viên 80 năm tuổi đảng.

Cùng ngày 14/1, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Lê Minh Tấn đã dẫn đầu đoàn đến thăm và chúc tết cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, cơ sở cai nghiện ma túy số 3, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cùng các Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức, Cơ sở cai nghiện ma túy – Bảo trợ xã hội Phú Văn, Bệnh viện Nhân Ái, Cơ sở Bảo trợ xã hội Bình Đức – huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước -  trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố thăm và chúc Tết cán bộ, học viên Cơ sở cai nghiện ma túy – Bảo trợ xã hội Phú Văn 

Thay mặt đoàn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Lê Minh Tấn đề nghị các cơ sở cai nghiện ma tuý tiếp tục nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng học viên trước, trong và sau Tết; chú trọng chăm lo chăm sóc sức khỏe cho học viên. Đồng thời cần quan tâm, làm tốt công tác truyền thông, để chính mỗi học viên sau khi cai nghiện xong, về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tái nghiện; góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo các học viên, cán bộ, viên chức và người lao động có cái Tết an toàn, tiết kiệm, đầm ấm và nghĩa tình.

Bắt cóc nữ sinh viên để đòi tiền chuộc 5 tỷ đồng - (VOH) - Do thiếu nợ nên ba đối tượng đã tổ chức bắt cóc nữ sinh viên đòi tiền chuộc 5 tỷ đồng.