TPHCM và Tỉnh Jeollabuk tăng cường hợp tác trên lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo

(VOH) Chiều 19/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong có cuộc gặp trực tuyến ông Song Ha Jin, thị trưởng tỉnh Jeollabuk (Chơn la búc) Hàn Quốc về hợp tác khởi nghiệp  giữa hai địa phương

Chiều 19/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong có cuộc gặp trực tuyến ông Song Ha Jin, thị trưởng tỉnh Jeollabuk Hàn Quốc về hợp tác khởi nghiệp  giữa hai địa phương .

Giới thiệu đôi nét về mong muốn hợp tác phát triển của TPHCM, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong rất vui khi biết Jeollabuk hỗ trợ Thành phố trong việc thành Trung tâm triển lãm KORETOVIET, minh chứng cho những bước đi đầu tiên cho công việc hợp tác giữa hai địa phương. 

TPHCM và Tỉnh Jeollabuk tăng cường hợp tác trên lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo 1
TPHCM và Tỉnh Jeollabuk tăng cường hợp tác trên lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo 

Ông Nguyễn Thành Phong hy vọng trong thời gian tới Trung tâm sẽ có nhiều hoạt động hợp tác kết nối, giao thương giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp yêu cầu, qua đó, tạo sân chơi chung với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong hoan nghênh hợp tác giữa hai địa phương trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi công nghệ và đào tạo nhân lực, du lịch.

TPHCM và Tỉnh Jeollabuk tăng cường hợp tác trên lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo 2
Ông Song Ha Jin, Thị trưởng tỉnh Jeollabuk trên màn hình trực tuyến

Ông Song Ha Jin, Thị trưởng tỉnh Jeollabuk quan tâm và đánh giá cao thị trường Việt Nam, đăc biệt là TPHCM thị trường lớn của cả nước. Việc thành lập Trung tâm triển lãm KORETOVIET, là điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai bên trong hợp tác về khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Ông mong muốn hai địa phương sẽ có cơ hội  hợp tác phát triển hơn trong thời gian tới.