“Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách thể chế với tốc độ và quy mô chưa từng có. Giải pháp nào để pháp lý trở thành đòn bẩy thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển” – Đây là mục tiêu được các chuyên gia kinh tế bàn thảo sâu tại hội nghị “Cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới: Bức tranh toàn cảnh và khuyến nghị pháp lý”, diễn ra vào chiều ngày 22/5,
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách thể chế với tốc độ và quy mô chưa từng có. Cụ thể, hơn một năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành 9 Nghị quyết với 9 Luật. Điển hình như Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng pháp luật và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Nhiều đạo luật quan trọng trong các lĩnh vực thương mại điện tử, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số cũng đang được sửa đổi theo hướng giảm mạnh điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Và lần đầu tiên Việt Nam thực hiện tổng rà soát các luật, với định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt. Các thay đổi này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp thông qua việc cắt giảm chi phí gia nhập thị trường, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh - kinh tế số.
Đồng quan điểm trên, Tiến sĩ, luật sư Phan Hoài Nam, Tổng Giám đốc Hãng Tư vấn W&A nhìn nhận, hệ thống chính sách thuế mới đang được sửa đổi theo hướng vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh nền kinh tế số và các giao dịch xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ. Cụ thể, trong xu thế Việt Nam có thể trở thành một “thỏi nam châm” thu hút nguồn vốn nước ngoài trong khu vực, thì Việt Nam đã có những chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính. Về chính sách Thuế đã có quy định, nếu doanh nghiệp có đầu tư ra nước ngoài thì phải kê khai thu nhập theo thời điểm phát sinh thay vì thực nhận thu nhập như trước đây. Có nghĩa là tính vào thời điểm phát sinh chứ không phải là thời điểm chuyển tiền về nước, giúp định lượng rất sát thực tế. Đồng thời, nhiều cơ chế ưu đãi và chính sách thuế cũng được điều chỉnh nhằm thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh.
TS. Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, TPHCM được trao cơ chế đặc thù để tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” là thể chế và môi trường đầu tư. Đây cũng là thời điểm quan trọng để Thành phố khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính - thương mại của khu vực, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng quốc gia trong giai đoạn mới. Điều này đưa ra nhiều cơ hội mới đồng thời với không ít thách thức. Ông nhấn mạnh, “Chắc chắn rằng, trong những vấn đề mới phát sinh, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các định chế pháp luật mới có thể giúp thành phố xây dựng một môi trường pháp lý minh bạch, rõ ràng, giảm các tranh chấp, khiếu kiện. Đó là môi trường hấp dẫn nhà đầu tư”.
Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Khu vực TPHCM bày tỏ qua điểm, trong bối cảnh TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để mở rộng hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc chiến lược đầu tư. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, tính minh bạch, khả năng thích ứng chính sách và tuân thủ pháp lý trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu liên tục biến động. Ông Trần Ngọc Liêm khẳng định: “VCCI-HCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động cập nhật thông tin, hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh năng động, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn phát triển mới”.
Đối với doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, để tận dụng hiệu quả nhất các cơ hội trong bối cảnh pháp lý thuận lợi, chính quyền đồng hành, giao thương mở cửa… doanh nghiệp cần chủ động cập nhật thông tin về thị trường, chính sách, pháp lý, thay đổi và tích hợp các yêu cầu mới như bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiêu chuẩn môi trường (ESG), trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR),... mới có thể thích ứng và phát triển trong môi trường kinh doanh đang đổi thay nhanh chóng.




