Trao tặng 3.000 “Túi hàng gia đình Chữ thập đỏ” cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

(VOH) - “Kết nối cộng đồng - vượt qua thách thức” trao tặng 3.000 “Túi hàng gia đình Chữ thập đỏ” hỗ trợ nhân đạo đến người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện Chiến dịch “Kết nối cộng đồng - vượt qua thách thức” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức trao tặng 3.000 “Túi hàng gia đình Chữ thập đỏ” đến người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Chương trình đã tổ chức trao tặng đến nhóm đối tượng là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người lao động ngoại tỉnh và các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh, Quận 7, Quận 8 và quận Bình Tân, với số lượng phân bổ 750 túi hàng cho mỗi đơn vị.

Mỗi túi hàng gồm nhu yếu phẩm như bún khô, nước mắm, nước tương, hạt nêm, dầu ăn, đường, bột ngọt, muối, nước rửa chén, nước súc họng, gel rửa tay, dầu gội, xà bông, khăn…Tổng giá trị thực hiện chương trình là 1 tỷ đồng.

trao-tang-3-000-tui-hang-gia-dinh-chu-thap-do-cho-nguoi-dan-bi-anh-huong-boi-dich-benh-covid-19-voh.com.vn-anh1
Ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao bảng tượng trưng đến ông Nguyễn Hoàng Ân – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Ân, Thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và duy trì công tác phòng chống dịch trên toàn Thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 từ ngày 16/9 đến hết 30/9/2021.

Việc triển khai 3.000 “Túi hàng gia đình Chữ thập đỏ” đến người dân  bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ Chiến dịch “Kết nối cộng đồng - vượt qua thách thức” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ, đã kịp thời cùng với chính quyền địa phương phát huy hiệu quả tích cực trong công tác an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, góp phần động viên người dân an tâm chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch và “Ứng phó với dịch bệnh COVID-19” tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung, tạm trú tại khu nhà trọ 21/1 đường Cảng A5, khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7 xúc động: “Vợ chồng tôi đều nhiễm Covid-19. Điều tôi không yên tâm nhất khi bản thân ở ranh giới sống chết là thương hai đứa con còn quá nhỏ, trong đó có bé mới hơn 5 tháng tuổi. Được hỗ trợ điều trị, gia đình tôi đã vượt qua nguy hiểm. Tuy nhiên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nay nhận được sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ Thành phố, tôi vô cùng biết ơn”.

Ngoài ra, Trung ương Hội còn triển khai gói hỗ trợ 4 tỷ từ nguồn dự phòng ứng phó thảm họa cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Tiền Giang.

Liên đoàn Lao động thành phố kiến nghị triển khai gói an sinh khẩn cấp thứ 2

Ngày 16/9, Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết đã kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động VN chấp thuận cho Liên đoàn Lao động TP thực hiện gói an sinh khẩn cấp thứ 2.

Cụ thể, gói an sinh khẩn cấp thứ 2 được triển khai với số lượng 200.000 phần nhu yếu phẩm, để bảo đảm giúp cho đoàn viên, người lao động sống tối thiểu trong 1 tuần. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chi hỗ trợ thêm cho đối tượng là người lao động tại các doanh nghiệp đang thực hiện "Một cung đường, 2 điểm đến" để động viên người lao động tham gia sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa. (Huệ Như)