10.000 túi an sinh, 1.000 bộ đồ bảo hộ đến với người dân huyện Bình Chánh

(VOH) - Sáng 16/9, 10.000 túi an sinh, 1.000 bộ đồ bảo hộ đến với người dân huyện Bình Chánh.

Ban Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bình Chánh tổ chức Chương trình trao tặng 10.000 túi an sinh, 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng tuyến đầu phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Đồng hành cùng Chương trình, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) trao hơn 360 triệu. Đây là nguồn vận động từ cán bộ, đảng viên Sawaco đóng góp.

10-000-tui-an-sinh-1-000-bo-do-bao-ho-den-voi-nguoi-dan-huyen-binh-chanh-voh.com.vn-anh1
Đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tại Trạm Y tế lưu động số 11, tại Trung tâm văn hóa xã Hưng Long.

Chương trình nhằm chăm lo vật chất, tinh thần, tiếp tục động viên người dân, công nhân, người lao động, người đang điều trị Covid-19 tại nhà, lực lượng tuyến đầu có thêm điều kiện, động lực vượt qua khó khăn chiến thắng đại dịch. 

Theo đó, 10.000 túi an sinh hỗ trợ bà con huyện Bình Chánh sẽ được Trung tâm an sinh huyện phân bổ cho các Tổ an sinh xã, thị trấn đi trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; Cùng 1000 bộ đồ bảo hộ y tế đến 15 trạm y tế lưu động trên địa bàn huyên.

Trước đó, Sawaco đã hỗ trợ 900 triệu đồng cùng Bộ Tư lệnh TPHCM trao 3.000 phần quà (gạo, mì gói, nước mắm, nước tương, trứng gà, lương khô,…) cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đang sinh sống tại TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn.

Đồng hành cùng TPHCM phòng, chống dịch Covid-19, Sawaco đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp hướng về cộng đồng, phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; gia đình chính sách, có công với cách mạng, hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con vùng sâu, vùng xa…;

Tham gia đóng góp 260 triệu đồng chương trình “Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vaccine vượt qua Covid-19” của Đài Truyền hình TPHCM; vận động đoàn viên hiến 195 đơn vị máu; hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn khoai lang tím cho nông dân tỉnh Đồng Tháp; tiêu thụ 4,9 tấn hành tím cho nông dân tỉnh Sóc Trăng. SAWACO cũng đóng góp ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch bệnh với số tiền 1 tỷ đồng;

Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Thành phố với số tiền 331 triệu đồng; trao 300 thùng nước suối hỗ trợ cho Đoàn Thanh niên cơ quan Liên đoàn Lao động TPHCM để cung cấp cho khu cách ly tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp trong Thành phố; trao 1.000 thùng nước suối hỗ trợ Bệnh viện đã chiến số 6 và số 8 trên địa bàn thành phố Thủ Đức...

Bên cạnh hỗ trợ người dân khó khăn, Sawaco cũng thực hiện chương trình miễn 100% tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Chương trình kéo dài trong thời gian 6 tháng.

Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ 6.000 túi quà an sinh cho TPHCM

Chiều 15/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố tổ chức lễ tiếp nhận nhu yếu phẩm, vật tư y tế do các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo đóng góp nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi lễ, Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ 6.000 túi quà an sinh trị giá tương đương 1 tỷ 800 triệu đồng. Công ty Woongjin Foods ủng hộ 2.000 thùng nước gạo Hàn Quốc trị giá 1 tỷ đồng. Hội Thánh Tin lành Lời Sự Sống Việt Nam ủng hộ 1.500 bộ đồ bảo hộ y tế trị giá 140 triệu đồng.


Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Tô Thị Bích Châu chia sẻ, với tinh thần đoàn kết, chung tay của các tổ chức, cơ quan đơn vị và các nhà hảo tâm đóng góp các nguồn lực đã góp phần cổ vũ, động viên rất lớn cũng như tạo điều kiện cho các lực lượng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục cố gắng: “Cho đến nay đã hơn 105 ngày, nhân dân thành phố phải gồng gánh, gánh chịu cùng chính quyền thành phố để vượt qua đại dịch này. Chúng tôi rất cám ơn các đơn vị, tổ chức cá nhân, mạnh thường quân đã có sự chung tay góp sức và hỗ trợ. Máu chảy ruột mềm, cho nên với tình nghĩa đồng bào, dù chỉ một chút cũng có ý nghĩa rất lớn trong lúc này”. (Phương Dung)