Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở Trung An, Củ Chi

(VOH) - Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Củ Chi kiên cường bám trụ, bất chấp gian khổ, kiên trung theo cách mạng.

Sáng 26/4, đoàn công tác Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền huyện Củ Chi thực hiện chương trình công tác xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, làm trưởng đoàn công tác. 

Đoàn công tác đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bia tưởng niệm Gò Môn, xã Trung An, huyện Củ Chi và ôn lại truyền thống đấu tranh anh dung của quân và dân địa phương. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Củ Chi kiên cường bám trụ, bất chấp gian khổ, kiên trung theo cách mạng. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Quận ủy Gò Môn, đêm 10/7/1961, đêm “Đồng Khởi” của quân dân Gò Môn dã nổ ra. Hàng vạn quần chúng nhân dân đã nhất tề đồng loạt vùng lên, đòi đế quốc Mỹ phải cút về nước. Ngày 12/11/1964, do có kẻ chỉ điểm nên bọn giặc đã bất ngờ tấn công căn cứ Quận ủy Gò Môn ở xã Trung An, trung đội Gò Môn đã chiến đấu oanh liệt, bảo vệ cơ quan, 22 chiến sĩ trung đội Gò Môn và khoảng 60 cán bộ chiến sĩ, đồng bảo xã Trung An, đã anh dũng hy sinh dưới lòng địa đạo. Sự hy sinh của chiến sĩ đồng bào đã góp phần to lớn trong công cuộc đấu tranh giành lại nền độc lập tự do thống nhất cho Tổ quốc.

Có thể nói, dù chỉ hình thành và phát triển trong giai đoạn khoảng 9 năm (1961 - 1969), nhưng Đảng bộ và nhân dân Gò Môn đã chiến đấu dũng cảm, anh dũng hy sinh, lập nên những chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Nối tiếp truyền thống cha ông đi trước, ông Lê Chí Dũng, chủ tịch UBND xã Trung An chia sẻ: "Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, xin được thắp nén tâm hương, kính cẩn nghiên mình trước các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ yên bình cho quê hương. Để phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, với niềm tin và triển vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung An sẽ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng huyện Củ Chi phát triển văn minh, nghĩa tình".

XIN Ý KIẾN PHẦN CHỨC DANH BÔI ĐỎ 2
Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị xã hội Thành phố đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thanh, tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho 4 Mẹ Việt Nam anh hùng; 12 gia đình có liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Gò Môn; hỗ trợ, tặng 59 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có ý chí cầu tiến vươn lên trong học tập; hỗ trợ bò giống sinh sản, phương tiện sinh kế, phương tiện học tập và sổ tiết kiệm cho 43 cá nhân, hộ gia đình và trồng cây xanh xung quanh khu vực khu di tích lịch sử Gò Môn với tổng kinh phí ước tính trên 570 triệu đồng.

Là một trong những gia đình nhận được sự hỗ trợ này, ông Đặng Văn Thanh bày tỏ: "Hôm nay được trao tặng bò giống, bản thân tôi rất vui mừng, vì đây là niềm mơ ước của gia đình từ rất lâu, để có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống gia đình".

XIN Ý KIẾN PHẦN CHỨC DANH BÔI ĐỎ 3
Hỗ trợ bò giống sinh sản, phương tiện sinh kế cho các hộ dân tại xã Trung An.

Đại diện đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ban Chỉ đạo điều hành thành phố nhắn gởi: "Tuy kinh phí và vật chất chưa nhiều nhưng đó là tấm lòng của Ban Chỉ đạo thành phố, rất mong được sự chia sẻ, tiếp nhận, sử dụng và bảo quản tốt các công cụ sản xuất, các phương tiện sinh kế. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Củ Chi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc địa phương, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng, đất thép Củ Chi thành đồng".

XIN Ý KIẾN PHẦN CHỨC DANH BÔI ĐỎ 4
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị xã hội Thành phố cùng lãnh đạo huyện Củ Chi, xã Trung An chụp hình lưu niệm tại bia tưởng niệm Gò Môn. 

Đây là đợt công tác xã hội lần thứ I năm 2021, của Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.