Tuyến du lịch đường sông bến Bạch Đằng - Địa đạo Củ Chi khởi hành mấy giờ?

(VOH) - Hôm nay 10/7, tuyến du lịch đường sông xuất phát từ Bến Bạch Đằng đi Bình Dương, Địa Đạo Củ Chi đã chính thức khai trương.

Đây là tuyến tàu du lịch do Công ty Greenlines DP khai thác. Tuyến tàu du lịch từ Bến Bạch Đằng vòng qua bán đảo Thanh Đa, cập đón khách tại bến Bình Hoà lên Thủ Dầu Một, cập bến Tiamo sau đó vòng lên Địa Đạo Củ Chi (Bến Đình, Bến Dược).

Cự ly di chuyển trên toàn tuyến là 78km, phương tiện di chuyển gồm 3 tàu: tàu cao tốc với sức chở 98 khách, 150 hành khách và 18 hành khách.

du lịch đường sông, Bạch Đằng - Địa đạo Củ Chi

Ảnh: SGGPO

Nếu đi từ bến Bạch Đằng, quận 1 đến Bến Dược (huyện Củ Chi) bằng đường thuỷ chỉ mất 2 tiếng 5 phút, trong khi đi đường bộ sẽ mất nhiều thời gian hơn do kẹt xe. Tàu có 4 chuyến/ngày, khởi hành từ bến Bạch Đằng lúc 8 giờ và 9 giờ, khởi hành từ Củ Chi lúc 15 giờ. Giá vé dự kiến chiều từ Bạch Đằng - Bến Đình: 220.000đ/vé; Bến Bạch Đằng - Bình Dương: 120.000 đồng/vé; Bình Dương - Củ Chi: 150.000 đồng/vé.

"Bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19, du khách nước ngoài chưa được vào nước ta. Nhưng 1 năm chúng ta đón đến 1,3 triệu du khách nước ngoài đến di tích địa đạo Củ Chi, trong đó khách nội địa chiếm tỷ lệ ít. Do vậy chúng tôi đang nỗ lực cùng Sở Giao thông, Sở Du lịch tuyên truyền để thu hút nhiều hơn khách Việt Nam", ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Công ty Greenlines DP cho biết thêm.

Tàu du lịch là những con tàu đóng bằng hợp kim nhôm, hiện đại, sử dụng động cơ Rolls-Royce MTU rất ít tạo sóng. Trên tàu hiện đại, máy lạnh, wifi 4G, tivi màn hình 50 inch, ổ cắm sạc điện thoại tại các hàng ghế cho hành khách. Đặc biệt, trên tàu có tiếp viên phục vụ nước và bánh ngọt miễn phí. 

Theo Sở Giao thông vận tải, tuyến du lịch đường sông này được kỳ vọng góp phần triển du lịch bằng đường thuỷ, giảm gánh nặng cho đường bộ, bớt kẹt xe. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố nói: "Đây là tuyến mới. Nếu nói các tuyến du lịch đường thủy của thành phố là một 'cô gái đẹp', thì đây là những nét điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp thêm rực rỡ để thu hút du khách".

Ban Kinh tế trung ương ủng hộ xem xét tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM: Ngày 10/7, Ban Kinh tế trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM về đề án "Tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho ...

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa ...