Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2021)

(VOH) - Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM vừa đến thăm và chúc mừng 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia.

Ngày 4/11, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM do bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Ngài Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia và cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự nhân kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2021).

Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, bà Tô Thị Bích Châu trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ngài Tổng Lãnh sự cùng cán bộ, nhân viên Lãnh sự quán, cũng như gửi đến nhân dân Campuchia lời chúc an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và bình an.

Đồng thời, bà bày tỏ vui mừng và trân trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia; sự ủng hộ giúp đỡ quý báu lẫn nhau giữa hai nước từ trước đến nay và tin tưởng rằng, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua khó khăn, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Quốc khánh Vương quốc Campuchia
Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM thăm và chúc mừng 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia.

Đáp lời, Ngài Tổng lãnh sự gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đối với Lãnh sự quán, các hộ gia đình người Campuchia khó khăn và các em sinh viên Campuchia tại TPHCM.

Thời gian qua, Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM luôn kịp thời thông tin đến toàn thể công dân Campuchia đang sinh sống tại thành tích cực, phối hợp thực hiện tốt các chủ trương của Thành phố trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong năm 2022 là năm Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia cũng như 45 năm ngày Thủ tướng Hun Sen tìm đường cứu nước.

Lãnh sự quán Campuchia rất mong được phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.