Đồng chí Nguyễn Lê Trung Hiếu giữ chức Bí thư Quận Đoàn Bình Tân

(VOH) - Quận Bình Tân tổ chức lễ trao quyết định Bí thư Quận Đoàn Bình Tân khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 cho ông Nguyễn Lê Trung Hiếu, Phó Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ diễn ra vào chiều ngày 4/11, ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM đánh giá những thành tích mà ông Nguyễn Lê Trung Hiếu đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Nguyễn Lê Trung Hiếu, bí thư quận đoàn
Đồng chí Ngô Minh Hải và đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Lê Trung Hiếu.

Là một cán bộ trẻ, luôn năng nổ, sôi nổi tích cực tham gia đối với các hoạt động của Đoàn, bên cạnh đó luôn tìm tòi, học hỏi, không ngừng trau dồi kỹ năng, bản lĩnh chính trị để đảm đương, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành Đoàn kỳ vọng, ông Hiếu sẽ dẫn dắt và phát huy hơn nữa đối với phong trào thanh niên ở địa phương. Với sự không ngừng phát triển của địa phương và đội ngũ đoàn viên, thanh niên thì đòi hỏi người đứng đầu phải luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết, từ đó phát huy tối đa năng lực của lực lượng đoàn viên, thanh niên ở địa phương để tiếp tục đảm đương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn đề nghị tân Bí thư Quận Đoàn cần tiếp tục phát huy kỹ năng, năng lực sở trường của bản thân, vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm, vượt qua khó khăn, thử thách để luôn đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tin tưởng rằng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Quận Đoàn tiếp tục quan tâm, đoàn kết, hỗ trợ ông Nguyễn Lê Trung Hiếu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Lê Trung Hiếu hứa sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt công việc, đoàn kết cùng đồng chí, đồng nghiệp hoàn thành trọng trách được giao.

Ông Nguyễn Lê Trung Hiếu sinh năm 1989, trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị.