"Vòng tay Việt" - tiếp sức bệnh nhân Covid và tuyến đầu chống dịch

(VOH) - Chương trình 'Vòng tay Việt' là sự phối hợp với Thành Đoàn, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Chương trình với mục tiêu cung cấp các phần ăn bổ sung dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho người bệnh, đảm bảo năng lượng cho đội ngũ y tế tuyến đầu, tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn Thành phố, với số lượng 20.000 phần quà một ngày, mỗi phần quà bao gồm thực phẩm bổ sung năng lượng như cháo tươi, sữa, các loại bánh ăn nhẹ, các loại bột thực phẩm…

tiep-suc-cho-benh-nhan-covid-va-tuyen-dau-chong-dich-voh.com.vn-anh1
Chương trình Vòng Tay Việt đã tiếp nhận nhiều phần quà từ các doanh nghiệp, với mong muốn tiếp sức cho lực lượng y tế tuyến đầu và các hộ lao động nghèo. (Ảnh: HVNCLC)

Mới đây, trong khuôn khổ chương trình “Vòng tay Việt”, khi được Thành ủy và Hội đồng nhân dân Thành phố thăm hỏi, động viên và trao gần 3.000 phần ăn bổ sung dinh dưỡng cho các bệnh nhân đang điều trị Covid-19, y bác sĩ, nhân viên phục vụ đang thực hiện nhiệm vụ, Bác sĩ Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng – Phó Giám đốc thường trực bệnh viện thu dung dã chiến số 8, Thành phố Thủ Đức vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn đến Thành ủy, cũng như các tổ chức chính trị xã hội và các nhà hảo tâm của thành phố đã thường xuyên quan tâm đến các lực lượng phục vụ cho người bệnh tại đây, gồm có nhân viên y tế và cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, sức trẻ của thanh niên thành phố một lần nữa được thể hiện khi hàng ngàn học sinh, sinh viên, tình nguyện viên cùng tham gia góp sức, vận chuyển hàng hoá, phân chia các phần quà hỗ trợ bệnh nhân nhiễm Covid-19 và tuyến đấu chống dịch. Anh Đỗ Văn Tùng, Phó Trưởng phòng kết nối nguồn lực của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên – Công nhân Thành phố thuộc Thành đoàn thành phố cho biết, với chức năng chăm lo hỗ trợ thanh niên công nhân, người lao động, trung tâm cũng đã nhanh chóng đáp ứng về vấn đề nhân lực với khoảng hơn 20 nhân viên, cán bộ và tình nguyện viên tham gia công tác chuẩn bị quà, cũng như vận chuyển và điều phối quà đến cho các bệnh viện dã chiến. "Đối với chương trình thực sự ý nghĩa như thế này trong mùa dịch, thì tất cả anh em trong cơ quan cũng như các bạn cộng tác viên thì đều tràn đầy nhiệt huyết, và ai cũng muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để hỗ trợ cho người lao động hay những bệnh nhân và các y bác sĩ ở tuyến đầu, cùng vượt qua đại dịch một cách thuận lợi dễ dàng nhất, và cảm nhận được tình yêu thương của xã hội của cộng đồng", ông Tùng nói.

Tình nguyện viên Lê Hải Anh – sinh viên năm 2, Học viện Cán bộ Thành phố cho hay, trong tình hình cả Thành phố đang cùng chung tay để quyết chiến thắng đại dịch Covid 19, thì bản thân rất sẵn lòng góp một phần sức nhỏ để hỗ trợ. Hải Anh nói: "Em sẽ cố gắng hết sức để vô được những phần quà này nhanh nhất có thể để gửi đến các bác sĩ và bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến một cách nhanh nhất".

Còn tình nguyện viên Nguyễn Thị Yến Linh thì chia sẻ, không chỉ riêng bản thân mình mà tất cả các tình nguyện viên tham gia chương trình “Vòng tay Việt” đều cảm thấy rất vui, vì có thể góp được một chút công sức nhỏ của mình để động viên, nâng cao sức khỏe cho các y bác sĩ đang ở những bệnh viện dã chiến, cũng như cổ vũ thêm cho các bệnh nhân đang bị Covid-19 nhanh chóng hồi phục sức khỏe, vững vàng về tinh thần để vượt qua cơn đại dịch này. "Em cũng rất mong rằng là nhận được những nguồn hỗ trợ nhu yếu phẩm từ các đơn vị, mạnh thường quân trên toàn địa bàn thành phố, để tụi em có thể góp chút sức lực của mình để tiếp nhận, phân quà và để gửi đến cho các bệnh nhân cũng như là các bác sĩ ở những bệnh viện tuyến đầu", Linh cho biết.

Ông Lê Văn Tân - Phó Trưởng ban dân vận Thành ủy TPHCM cho rằng, đối với người bị cách ly tập trung cũng như người đang điều trị bệnh, ngoài phần quà chung gồm có dầu gió, nước muối sinh lý, thì thực phẩm để tăng sức đề kháng, các loại vitamin A, C… để điều trị, nâng thêm thể trạng cho bà con cũng rất cần thiết.

Ông Lê Văn Tân gửi lời động viên: "Tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, cho nên cả hệ thống chính trị, thành phố và các mạnh thường quân sẽ quan tâm hỗ trợ và tiếp sức cùng cho bà con trong công tác hỗ trợ điều trị bệnh, phòng chống dịch bệnh của thành phố và đồng thời cũng mong muốn bà con cũng an tâm, lạc quan trong quá trình điều trị bệnh của mình để sớm hồi phục trở lại cuộc sống bình thường".

Sắp tới, thông qua Trung tâm an sinh TPHCM, chương trình “Vòng tay Việt” cam kết hỗ trợ 1 triệu suất ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm các hộ gia đình nghèo trong hơn 4.000 khu phong tỏa tại TPHCM hiện nay, công nhân mất việc, người lao động mất thu nhập do tình hình giãn cách. 

Chương trình cũng hỗ trợ suất ăn cho các nhân viên y tế tuyến đầu nếu các bệnh viện và tổ chức y tế có nhu cầu.

Được biết, bên cạnh chương trình “Vòng tay Việt”, cũng còn có rất nhiều chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc làm tại các quận huyện. Các chương trình này hoạt động xuyên suốt cho đến khi TPHCM kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.