Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân

(VOH) - Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND TPHCM về công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021 vừa diễn ra chiều 25/2.

Ban Dân vận Thành ủy, Ban cán sự Đảng ủy ban Nhân dân TPHCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân TPHCM về công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021 và triển khai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

xay-dung-va-thuc-hien-tot-van-hoa-cong-so-y-thuc-trach-nhiem-tinh-than-phuc-vu-nhan-dan-voh.com.vn-anh1
Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Cán sự Đảng UBND TPHCM về công tác dân vận. (Ảnh: SGGP)

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố đã có báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng ủy ban Nhân dân TPHCM giai đoạn 2017 - 2021, trong đó có rất nhiều mặt có kết quả tốt, như: công tác dân vận của cơ quan Nhà nước đã góp phần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa và chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, phương thức hoạt động của các cơ quan được đổi mới, chú trọng cải cách hành chính, vì Nhân dân phục vụ;...

Về phương hướng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết: "Xây dựng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững; chăm lo các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; xây dựng và ban hành quy trình, tiêu chí đổi mới cách thức đánh giá về sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đảm bảo thực chất. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nắm chắc tình hình Nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt, kịp thời đề xuất, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng trọng điểm về an ninh quốc phòng. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự như “gắn camera quan sát an ninh trật tự”, “Tổ xe ôm tự quản”, “Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm”, “Dân phòng tự quản”…".

Về chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026, Trưởng Ban dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp nêu: cần phải bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước về đạo đức công vụ, quan điểm, nhận thức và kỹ năng công tác dân vận. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân. 

"Tiếp tục nâng cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên theo hướng thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền; tập trung hoạt động hướng về cơ sở, đi sâu vào từng đối tượng cụ thể; tổ chức các hình thức tiếp cận linh hoạt, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm tình hình của từng giai tầng xã hội; đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp Nhân dân.  Xác định rõ các phong trào lao động sáng tạo, phong trào hành động cách mạng của giới, các cuộc vận động xã hội, các hoạt động hội thi, tuyên dương, tôn vinh các lĩnh vực, ngành nghề,…trong Nhân dân, đều là nội dung của phong trào thi đua yêu nước và luôn được nâng chất, đổi mới. Trên nền tảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo làm theo lời Bác” gắn với chủ đề năm phải được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo hàng năm phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị", ông Hữu Hiệp đề nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng nhấn mạnh: giai đoạn 2017 - 2021 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của Thành phố, cũng như sự đóng góp tích cực của công tác dân vận trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố. Giai đoạn tới, đòi hỏi công tác dân vận chính quyền của Thành phố nhất thiết phải liên tục đổi mới: "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách và công khai thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát quy định, chính sách để kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn chúng ta cần huy động sức mạnh tổng hợp, để vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 vừa nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, xây dựng chính quyền Thành phố hiện đại, thân thiện, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kịp thời tuyên dương nhân rộng các mô hình giải pháp hay, gương điển hình dân vận khéo".

Hội nghị cũng đã biểu dương 8 cá nhân và 52 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân TPHCM về công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2021.