Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

(VOH) - Ngày 21/12, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 40 năm Thành lập Ban Dân vận Thành ủy.

Sáng nay ( 21/12), Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021), 40 năm Thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27/11/1981 - 27/11/2021); Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình “dân vận khéo” năm 2021.

Cách đây 91 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng được ra đời, mở ra một trang mới, một mốc son trong sự nghiệp công tác dân vận của Đảng.

Gắn với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, ở mỗi thời kỳ, Ban tham mưu công tác dân vận có tên gọi khác nhau và chính thức mang tên Ban Dân vận Thành ủy từ ngày 27/11/1981.

Hệ thống dân vận Thành phố suốt 40 năm tiếp nối xây dựng và hoạt động, có thể khẳng định đã luôn chủ động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác vận động Nhân dân, từ thực tiễn tình hình Nhân dân đề xuất, hiệu quả nhiều chủ trương, phát huy các nguồn lực trong Nhân dân để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện an sinh và giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 1

Các tập thể và cá nhân được tuyên dương “Điển hình dân vận khéo” cấp thành phố năm 2021.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối đã vào cuộc một cách quyết liệt, hết sức trách nhiệm, nghĩa tình, phát huy hiệu quả công tác dân vận, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân… nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay được xây dựng, thực hiện, góp phần đẩy lùi dịch, bệnh, chăm lo an sinh xã hội, điển hình: Chương trình 10.000 túi thuốc an sinh dành cho F0 điều trị tại nhà, Chương trình Livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời”, Chương trình “Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vaccine vượt qua đại dịch Covid-19”…thông qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

Trong buổi họp mặt truyền thống hôm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao tặng bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố cho 05 tập thể và 04 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cấp Thành phố, tuyên dương 49 tập thể và 63 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp khối đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021.

Là một trong những cá nhân được tuyên dương, ông Phùng Thế Vinh, Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: “Bản thân rất vinh dự khi được tuyên dương, thấy được sự ghi nhận những cố gắng của mình từ Đảng bộ Khối, Đảng bộ Hội Cựu chiến binh thành phố. Hội Cựu chiến binh chúng tôi vẫn luôn coi trọng công tác dân vận, sẽ tiếp tục cố gắng, tuyên truyền cho nhiều người làm công tác này”.

Đảng ủy Sở Tư Pháp là một những tập thể điển hình cho việc thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong năm 2021. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nội dung “5 không” tiếp tục phát huy sức sống mãnh liệt, lan tỏa, được cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhiệt tình hưởng ứng, đồng hành cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư Pháp cho biết: “Trong thời gian chống dịch vừa qua, Đảng ủy Sở Tư pháp cùng với Ban giám đốc đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện các cuộc vận động, đóng góp thiết thực, hỗ trợ các tuyến đầu chống dịch, các bệnh viện Covid-19…Cùng chia sẻ với khó khăn của thành phố, các cán bộ công đoàn cũng như toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Tư pháp không ngại khó khăn, nguy hiểm của dịch bệnh cùng với tuyến đầu chống dịch, chia sẻ khó khăn cũng như động viên tinh thần với quyết tâm cao”.

Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận năm 2021, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022, bà Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Phát huy thành tích đạt được và những bài học kinh nghiệm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng góp phần vào mục tiêu chung của thành phố trong năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Dịp này, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng thành phố cũng khen thưởng 10 cơ sở Đảng tham gia tốt Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” và 6 cơ sở Đảng tham gia tốt cuộc thi viết về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân” và “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19”.