Trúng độc đắc 1.400 tỷ đồng nhờ kiên trì mua một dãy số trong suốt 20 năm

VOH - Sau 2 thập kỷ kiên trì mua một dãy số xuất hiện trong giấc mơ của chồng, người phụ nữ ở Canada đã trúng giải độc đắc trị giá 60 triệu USD.

Bà Deng Pravatoudom (59 tuổi) ở Canada đã chơi xổ số trong suốt 2 thập kỷ nhưng chỉ chọn duy nhất một dãy số mà chồng bà từng mơ thấy. Cuối năm 2020, giấc mơ của người chồng trở thành sự thật, bà Pravatoudom giành được giải độc đắc 60 triệu USD (hơn 1.400 tỷ đồng).

Không hiếm những trường hợp ở Việt Nam mua vé số miền Nam, miền Trung hoặc xổ số miền Bắc bằng cách "nuôi" 1 con số duy nhất giống bà Deng Pravatoudom cho đến khi nào họ trúng giải.

Con số được lựa chọn thường có ý nghĩa đặc biệt gì đấy đối với người chơi xổ số, có thể nó là số tuổi, kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh... Và cũng đã có những người may mắn trúng giải lớn như bà Deng Pravatoudom.

Người phụ nữ may mắn cho biết, ngày 1/12/2020 bà đến ngân hàng thanh toán một số hóa đơn còn chồng bà thì tranh thủ ngồi dò vé số. Khi họ quay trở lại xe, người chồng báo với vợ rằng họ đã trúng số 60 triệu USD.

“Tôi hạnh phúc tột độ, tôi đã khóc và không thể tin vào mắt mình”, bà Pravatoudom nói trong buổi nhận tiền thường.

Trúng số 1.400 tỷ nhờ kiên trì mua một dãy số trong suốt 20 năm 1
Bà Deng Pravatoudom trúng số 60 triệu USD sau 20 năm chỉ mua một dãy số đã từng xuất hiện trong giấc mơ của chồng - Ảnh: Công ty Xổ số và Trò chơi Ontario

Vợ chồng bà Pravatoudom có 2 người con và 2 đứa cháu. Biết tin cha mẹ trúng số, 2 người con vô cùng vui mừng. Họ cho rằng ông bà đã làm việc chăm chỉ trong suốt 40 năm và hy sinh rất nhiều nên xứng đáng có được niềm hạnh phúc này.

Bà Pravatoudom cùng 14 người anh chị em của mình chuyển từ Lào đến Canada vào năm 1980. Trong nhiều thập kỷ, bà và chồng đã làm việc vô cùng chăm chỉ để vun đắp cho gia đình.

“Vợ chồng tôi làm lao động phổ thông trong hơn 40 năm qua, cố gắng tiết kiệm những gì có thể để chăm lo cho gia đình. Tôi đã mất việc vào mùa xuân năm ngoái vì đại dịch nên số tiền này chắc chắn sẽ giúp cuộc sống của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn”, bà Pravatoudom nói.

Chia sẻ về việc sử dụng số tiền trúng số, vợ chồng bà Pravatoudom cho biết họ dự định mua một ngôi nhà mới, thanh toán các hóa đơn, giúp đỡ con cháu, họ hàng và cuối cùng là đi du lịch vòng quanh thế giới sau khi đại dịch được kiểm soát.

“Trừ lần di chuyển từ Lào đến Canada, tôi chưa bao giờ thực sự đi du lịch. Vì vậy, tôi muốn đến thăm châu Âu, Texas, Hawaii… Tôi rất hào hứng khi được ngắm nhìn thế giới”.