Khai thác vàng trái phép, một người bị phạt hơn 800 triệu đồng

Một cá nhân tại tỉnh Lâm Đồng vừa bị xử phạt tổng cộng hơn 800 triệu đồng do khai thác vàng trái phép.

Ngày 3-3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 837 triệu đồng đối với ông Phạm Văn Phong (31 tuổi, ngụ xã Đà Loan, huyện Đức Trọng) về hành vi khai thác khoáng sản là vàng mà không có giấy phép.

Khai thác vàng trái phép, một người bị phạt hơn 800 triệu đồng 1

Hiện trường một vụ khai thác vàng trái phép tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng trước đó (Nguồn ảnh:Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Trước đó, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Đà Loan và phát hiện ông Phạm Văn Phong đang sử dụng nhiều máy móc tiến hành khai thác quặng vàng trái pháp luật.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 90m3 khoáng sản nguyên khai (tương đương với 130 tấn) cùng 3 máy bơm, 2 máy sàng, 180m ống dẫn nước.

Xem thêm: Tạm giữ hình sự tài xế xe cuốc 'băm bổ' 2 xe tải, bán tải ở công trường cao tốc

UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt ông Phạm Văn Phong 200 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời phạt bổ sung số tiền 637,1 triệu đồng (là số tiền tương đương với giá trị tang vật vi phạm gồm 4 máy múc) và tịch thu toàn bộ số khoáng sản đã khai thác.