Chuẩn bị hồ sơ xét học bạ trong kì tuyển sinh 2021 và những điều lưu ý để chắc chắn đậu đại học

(VOH) - Từ ngày 1/3, nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển học bạ. Do đó, học sinh cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để có thể đậu đại học ngay đợt đầu tiên.

Đến thời điểm hiện tại, các trường đại học thông báo nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1/3/2021 có thể kể tới như Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI), Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH)...

xét tuyển học bạ, voh.com.vn
Thí sinh điền hồ sơ xét tuyển (Ảnh: dntu)

Những điều cần lưu ý khi làm và gửi hồ sơ

Tùy theo yêu cầu của từng trường, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét học bạ online, nộp trực tiếp tại trường hoặc nộp qua đường bưu điện. Do đó, thí sinh cần lựa chọn cách nộp hồ sơ phù hợp để không bị chậm trễ.

Xem thêm: Tìm hiểu kiến thức trước khi chọn khối D

Khi chuẩn bị và nộp hồ sơ, các em học sinh cần lưu ý những điều sau:

  • Mỗi trường có cách thức xét tuyển học bạ riêng, chẳng hạn như: xét điểm trung bình 5 học kỳ, xét dựa vào điểm trung bình cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12, xét điểm trung bình cả 3 năm… Học sinh cần tìm hiểu kĩ cách thức xét tuyển của từng trường và lựa chọn hình thức xét tuyển sao cho điểm xét tuyển của mình cao nhất có thể.
  • Một số trường đại học có số lượng hồ sơ đăng ký phương thức xét học bạ rất lớn trong đợt xét tuyển đầu tiên (vì các đợt sau có thể điều kiện xét tuyển sẽ cao hơn), do đó, thí sinh nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt để có khả năng trúng tuyển cao hơn. 
  • Cần chuẩn bị thật đầy đủ hồ sơ xét học bạ. Nếu không nộp đủ giấy tờ cần thiết, hồ sơ xét tuyển của bạn có rất nhiều khả năng sẽ bị loại.
  • Phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển nguyện vọng hoàn toàn độc lập với nhau. Các em học sinh có thể đăng ký xét tuyển học bạ vào một trường dù không đăng ký nguyện vọng vào trường đó hoặc đăng ký xét tuyển học bạ vào nhiều trường khác nhau để tăng cơ hội trúng tuyển.
  • Dù là trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ, thì thí sinh vẫn phải đảm bảo một điều kiện khác là đỗ tốt nghiệp THPT. Do đó, bên cạnh việc dành thời gian làm hồ sơ, thí sinh vẫn cần cân đối thời gian ôn luyện để đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT quốc gia – bởi điểm thi tốt nghiệp vẫn cần thiết để thí sinh xét tuyển Đại học trong trường hợp không trúng tuyển bằng hình thức xét tuyển học bạ. 
  • Mỗi trường đều có mức thu lệ phí xét tuyển học bạ khác nhau, học sinh cần tìm hiểu và nộp khoản này theo hình thức phù hợp để hoàn thành thủ tục hồ sơ xét tuyển.

Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hồ sơ xét tuyển học bạ

Mỗi trường yêu cầu riêng về hồ sơ xét tuyển học bạ, tuy nhiên, tựu chung lại đều có các giấy tờ sau:

1. Đơn đăng ký xét tuyển (Có mẫu của từng trường)

2. Bản photo học bạ công chứng. (Bản photo công chứng học bạ THPT thí sinh có thể đến văn phòng công chứng, ủy ban nhân dân địa phương hoặc trường THPT để xin chữ ký, đóng dấu xác nhận sao y bản chính; Khi nộp bản học bạ photo thí sinh cần đảm bảo các yêu cầu: Học bạ cả 3 năm THPT gồm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; Phải có trang thông tin cá nhân ghi rõ họ tên, ngày sinh, lý lịch của thí sinh; Học bạ có xác nhận của giáo viên phụ trách và Ban giám hiệu Nhà trường. ). 

3. Bằng tốt nghiệp THPT (đối với học sinh đã tốt nghiệp các năm trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản photo chứng thực). Với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021, các bạn có thể bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ngay sau khi được cấp. 

4. Chứng minh thư nhân dân (bản photo chứng thực)

5. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

6. 2 phong bì dán sẵn tem và ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

7. 04 ảnh 3x4.

8. Lệ phí xét tuyển (nếu có).