Chờ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/8: USD giảm nhẹ tiếp

VOH - USD thế giới hôm nay yếu thêm một chút khi thị trường chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng khác sẽ công bố trong tuần. Yen Nhật gặp khó khăn dù có phục hồi.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới

Đồng đô la Mỹ hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, khi các nhà giao dịch không muốn đặt cược lớn trước hàng loạt dữ liệu kinh tế trong tuần này, trong khi đồng yen gặp khó khăn ở gần mức đã gây ra sự can thiệp vào năm ngoái.

Chỉ số đô la, thước đo tiền tệ của Mỹ so với sáu đối thủ chính, giảm 0,077% ở mức 103,85, sau khi giảm 0,2% vào thứ Hai. Chỉ số này tăng 2% trong tháng này do dữ liệu kinh tế vững chắc củng cố kỳ vọng rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Quan điểm đó đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Sáu gợi ý rằng có thể cần tăng lãi suất hơn nữa để hạ nhiệt lạm phát vẫn còn quá cao, mặc dù lời hứa của ông sẽ hành động thận trọng tại các cuộc họp sắp tới sẽ tạo ra một số điều không chắc chắn.

tỷ giá hôm nay 29-8-2023
Ảnh minh họa: Reuters

Với việc ngân hàng trung ương Mỹ nhấn mạnh đường dẫn lãi suất sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu, tâm điểm sẽ tập trung vào một loạt chỉ số kinh tế trong tuần này, bao gồm bảng lương và chi tiêu tiêu dùng cá nhân.

Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, cho biết dữ liệu việc làm tốt hơn dự kiến có thể thúc đẩy đặt cược của thị trường đối với một đợt tăng lãi suất khác của Fed và đẩy đồng đô la tăng giá.

Công cụ CME FedWatch cho thấy, các thị trường đang định giá 78% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, nhưng tỷ lệ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 hiện ở mức 62% so với 42% một tuần trước đó.

Ở những nơi khác, các nhà giao dịch đang theo dõi thận trọng bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp khi đồng yên giảm gần mức thấp nhất trong 9 tháng so với đồng đô la.

Đồng yen tăng 0,12% lên 146,36 mỗi đô la theo giờ châu Á nhưng vẫn đóng cửa ở mức 146,75, mức thấp nhất kể từ ngày 9/11.

Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ vào tháng 9 năm ngoái khi đồng đô la tăng vượt mức 145 yen, khiến Bộ Tài chính phải mua đồng yen và đẩy tỷ giá này trở lại khoảng 140 yen. Đồng yen giảm 11% so với đồng đô la trong năm nay.

Đồng euro đã tăng 0,11% ở mức 1,0829 USD trước khi có dữ liệu lạm phát khu vực đồng euro vào cuối tuần này. Đồng tiền này tăng giá trong ngày thứ hai liên tiếp, thoát khỏi mức thấp nhất trong hai tháng ghi nhận trong tuần trước.

Đồng bảng Anh cuối cùng ở mức 1,2616 USD, tăng 0,10% trong ngày, cũng thoát khỏi mức thấp nhất trong hai tháng so với tuần trước.

Đồng đô la Australia tăng 0,03% lên 0,643 USD, trong khi đồng đô la New Zealand giảm 0,02% xuống 0,591 USD.

Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước

Ngày 29/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.963 VND/USD, tăng 3 đồng so với mức niêm yết đầu tuần.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tăng 3 đồng, đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 25.111 VND/USD. 

Tỷ giá các ngoại tệ lớn khác tại NHNN hôm nay:

Tỷ giá euro ở mức: 24.648 đồng (mua vào) - 27.242 đồng (bán ra).

Tỷ giá yen Nhật ở mức 156 đồng (mua vào) - 172 đồng (bán ra)

Tỷ giá bảng Anh ở mức 28.716 đồng (mua vào) - 31.738 đồng (bán ra)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng nay đồng loạt tăng. Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.760 - 23.840 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.140 - 24.183 VND/USD.

Vào sáng ngày hôm nay, tỷ giá euro tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng đồng loạt ở cả hai chiều mua và bán. Tỷ giá euro hôm nay tại các ngân hàng thương mại dao động từ 25.505 đến 25.846 VND/EUR phía mua vào, từ 26.472 đến 26.943 VND/EUR phía bán ra.

Tỷ giá bảng Anh ở hai chiều giao dịch mua vào và bán ra đều ghi nhận tăng vào hôm nay. Tỷ giá bảng Anh hôm nay dao động từ 29.726 đến 30.233 VND/GBP cho phía mua vào, từ 30.830 đến 31.147 VND/GBP phía bán ra.

Ghi nhận sáng ngày hôm nay 29/8, tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Tỷ giá yen Nhật biến động từ 160,57 đến 162,69 VND/JPY cho phía mua vào, từ 166,76 đến 170,05 VND/JPY phía bán ra.