Tỷ giá USD hôm nay 21/7/2022: Tăng trở lại

(VOH) – Sáng 21/7, đô la Mỹ tăng trở lại trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể đưa ra một đợt tăng lãi suất mạnh mẽ hơn.

Tỷ giá USD thị trường trong nước

Cuối phiên 20/7, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng ở mức 23.214 đồng.

Tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại Sở giao dịch NHNN cuối phiên trước đứng ở mức 22.550 đồng (mua vào) –  23.400 đồng (bán ra).

Ngày 21/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.213 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.550 đồng và bán ra ở mức 23.400 đồng.

Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay giảm tại nhiều ngân hàng khác trong nước.

ty-gia-usd-21-7-2022
Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD thị trường thế giới

Đồng USD tăng trở lại sau khi giảm liên tiếp, khi đường ống Nord Stream có thể mở lại sau khi bảo trì và Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể đưa ra một đợt tăng lãi suất mạnh mẽ hơn.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ lớn, sáng 21/7 đang ở mức 106,905.

Giá đô la Mỹ so với các ngoại tệ lớn khác trên thị trường thế giới phiên hôm nay hiện đứng ở mức:

1 euro đổi 1,0179 USD.

1 bảng Anh đổi 1,1970 USD.

1 USD đổi 138,43 yên.

Khẩu vị rủi ro lớn hơn, được thể hiện qua mức tăng của thị trường chứng khoán, đã chứng kiến ​​đồng đô la giảm giá trong tuần này, với sự suy yếu này cho thấy thị trường đã giảm kỳ vọng về đợt tăng lãi suất khổng lồ 100 điểm theo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Mặt khác, đồng euro đã tăng trở lại sau một thời gian ngắn giảm về mức ngang với đồng đô la, lần đầu tiên trong hai thập kỷ vào tuần trước.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể xem xét tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản lớn hơn dự kiến ​​tại cuộc họp của họ vào thứ Năm do bối cảnh lạm phát ngày càng tồi tệ.

Ngoài ra, Nga đã sẵn sàng tái khởi động xuất khẩu khí đốt sang châu Âu vào thứ Năm 21/7 sau khi hoàn thành việc bảo trì đường ống Nord Stream.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho biết hôm thứ Ba 19/7 rằng BoE có thể tăng lãi suất lên tới 0,5% tại cuộc họp lãi suất tiếp theo để kiềm chế lạm phát.