Nét đẹp văn hóa lễ chùa dịp Tết của người Việt

(VOH) – Lễ chùa đầu năm – một hoạt động gắn liền với đạo Phật đã trở thành một tập tục đẹp luôn được duy trì trong mỗi người con, mỗi gia đình Việt Nam.

Lễ chùa đầu năm là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam. Đây được xem là một trong những nét đẹp văn hóa mà dân gian đã gìn giữ và lưu truyền trong suốt ngàn năm qua.

Người Việt tin rằng, đi chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc rũ bỏ hết muộn phiền trong cuộc sống, bắt đầu năm mới với nhiều thuận lợi và may mắn.

Nét đẹp văn hóa lễ chùa dịp Tết của người Việt 
Người dân đi lễ Chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn trong ngày đầu năm.
Nét đẹp văn hóa lễ chùa dịp Tết của người Việt 
Từ sáng sớm, chùa đã có rất đông người dân và phật tử đến thắp hương, thành tâm lễ phật.
Nét đẹp văn hóa lễ chùa dịp Tết của người Việt 
Rất đông du khách đến chùa Hoằng Pháp vãn cảnh, cầu an. 
Nét đẹp văn hóa lễ chùa dịp Tết của người Việt 
Mùi khói nhang, sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian thanh tịnh của chốn linh thiêng. 
Nét đẹp văn hóa lễ chùa dịp Tết của người Việt 
Mỗi ngọn đèn lung linh tượng trưng cho từng ước nguyện đầu xuân của người dân. 
Nét đẹp văn hóa lễ chùa dịp Tết của người Việt 
Đi lễ đầu xuân không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình mà còn là dịp ngắm cảnh đẹp, chụp hình check in đầu xuân. 
Nét đẹp văn hóa lễ chùa dịp Tết của người Việt 
Cuộc sống ngày càng hiện đại, văn minh nhưng nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được người dân lưu giữ. 
Nét đẹp văn hóa lễ chùa dịp Tết của người Việt 
Những ngày Tết chùa chiền càng rộn ràng khi Phật tử khắp nơi đổ về thăm viếng. 
Nét đẹp văn hóa lễ chùa dịp Tết của người Việt 
Bên cạnh việc đi lễ chùa, một số bà con còn ăn chay vào ngày đầu năm để tạo duyên lành cho cả năm.