NSND Thụy Vân qua đời

(VOH) - NSND Thụy Vân qua đời vào sáng 16/3 sau thời gian điều trị ung thư.

Anh Ngô Anh Tuấn - con trai của NSND Thụy Vân - cho biết, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng, di căn qua phổi, Mẹ của anh trút hơi thở cuối cùng vào sáng 16/3, thọ 84 tuổi.

NSND Thụy Vân tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Vân, sinh ngày 2/5/1940, tại Ninh Bình.

Năm 1959, bà theo học lớp diễn viên khóa đầu tiên của Trường Sân khấu - Điện ảnh, cùng thời với NSND Trà Giang, NSND Lâm Tới, NSND Trần Phương.

NSND Thụy Vân qua đời 1
Phân cảnh đốt tay của NSND Thuỵ Vân trong Nổi gió. Ảnh: Tư liệu gia đình.

Năm 1966, nghệ sĩ tham gia phim Nổi gió của đạo diễn Huy Thành, chuyển thể từ vở kịch của nhà văn Đào Hồng Cẩm. Bộ phim đạt giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức vào năm 1970.

Tên tuổi bà gắn liền với nhiều bộ phim như Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Rừng xà nu, Sao tháng Tám, Hai bà mẹ, Đứa con nuôi...

NSND Thụy Vân làm đạo diễn bộ phim Cơn lốc đen từng giành giải đặc biệt tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tám (năm 1988).

Bà được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019.

Lễ tang của NSND Thụy Vân diễn ra tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, TPHCM