Ngày 25/10, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM kiết hợp với Trung tâm văn hóa lễ nghi Uri Hàn Quốc tổ chức sự kiện văn hóa “Tái hiện lễ trưởng thành và lễ cưới truyền thống Hàn Quốc”.
Tham dự sư kiện có bà Kim Bo Seong – Phó lãnh sự - Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, Bà Song Mi Hwa- Trưởng đoàn đại biểu Trung tâm văn hóa ứng xử lễ nghi Woori Hàn Quốc, cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc và hơn 300 sinh viên.
Phát biểu khai mạc sự kiện PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ- Phó hiệu trưởng Trường Đại học ngoại ngữ - tin học TPHCM cho biết, ngôn ngữ và lịch sử, văn hóa của mỗi dân tộc có mối quan hệ mật thiết với nhau. Không thể nghiên cứu quá trình phát triển của cộng đồng mà không nói tới vai trò của văn hóa và ngược lại. Trường Huflit luôn kết hợp hài hòa giữa các môn học ngôn ngữ và văn hóa dành cho sinh viên.
“Sự kiện văn hóa “Tái hiện lễ trưởng thành và lễ cưới truyền thống Hàn Quốc” mang lại trải nghiệm quý báu dành cho sinh viên Huflit. Được tận mắt cảm nhận những nét đẹp văn hóa truyền thống Hàn Quốc đê từ đó các em có thêm động lực để học tập cũng như sẽ phải suy nghĩ về vai trò của bản than trong việc quảng bá những nét đẹp truyền thống của Việt Nam đến bạn bè Quốc Tế. Các em chính là đại sứ văn hóa Việt Nam trong tương lai , kết nối Việt Nam và Thế giới.” PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh.
Đánh giá về sự kiện văn hóa “Tái hiện lễ trưởng thành và lễ cưới truyền thống Hàn Quốc”, ông Song Eui Ho- Giám đốc Trung tâm văn hóa lễ ghi Woori Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc từ lâu đã được mệnh danh là “Đất nước lễ nghĩa”. Lễ nghĩa bắt nguồn từ lòng tôn trọng đối với đối phương. Chúng tôi tin rằng các nghi lễ truyền thống tốt đep mà chúng tôi đã và đang bảo tồn, là một phần quan trọng tạo nên tinh thần của Hàn Quốc ngày nay.
Ở Hàn Quốc, tại khu vực gần Trung tâm, kế hoạch xây dựng một “Khu phố người Việt” đang được xúc tiến. Nơi này được gọi là “Làng Bonghwa”, nơi mà hậu duệ của triều đại nhà Lý của Việt Nam đã sinh sống từ rất lâu.
Lễ trưởng thành ở Hàn Quốc có từ thời Cao Ly. Đây là dịp lễ đánh dấu thanh niên và thiếu nữ đã trưởng thành và có trách nhiệm hơn, họ có đủ sự tự tin để chịu trách nhiệm trước bản thân và xã hội.
Khi bắt đầu bước vào tuổi 20 nam nữ thanh niên sẽ tham gia lễ trưởng thành. Thông thường buổi lễ được tổ chức vào tuần thứ hai hoặc tuần thứ ba của tháng 5.
Lễ thành hôn tại Hàn Quốc mang đậm tính nghi lễ. Lễ cưới truyền thống thường được thực hiện theo 5 bước bài bản. Đầu tiên, nhà trai đem lễ vật đến đặt vấn đề cưới hỏi với nhà gái. Nếu được đồng ý, cả hai cùng thống nhất ngày lành tháng tốt để gặp nhau bàn chuyện hôn sự. Sau đó, nhà trai qua bà mối để nhà gái ấn định ngày cử hành hôn lễ. Tiếp đó, nhà trai mang sính lễ đến nhà gái. Cuối cùng, chú rể mới được đón cô dâu về làm vợ.
Một số nghi thức tại lễ trưởng thành và lễ cưới truyền thống Hàn Quốc








