Ông Phạm Kiều Hưng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế

(VOH) - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn ông Phạm Kiều Hưng sẽ nỗ lực, cố gắng học hỏi, rèn luyện trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ ở Đảng ủy Sở Y tế.

Chiều 6/3, ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Phạm Kiều Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Trưởng Ban Trường học Thành Đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 2/3/2020.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Phạm Kiều Hưng   

Ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Phạm Kiều Hưng   

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho rằng ông Phạm Kiều Hưng có quá trình công tác trưởng thành ở Thành Đoàn chuyển về Sở Y tế có những thuận lợi và cũng có khó khăn, khi Sở Y tế được chọn là đại hội điểm của Thành phố sẽ diễn ra vào tháng 4 tới. Việc bổ sung nhân sự lần này nhằm kiện toàn nhân sự cho Đại hội đảng bộ Sở Y tế.

Ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn ông Phạm Kiều Hưng sẽ nỗ lực, cố gắng học hỏi, rèn luyện trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ ở Đảng ủy Sở y tế và mong Đảng ủy Sở Y tế sẽ quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho ông Hưng hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Phạm Kiều Hưng cám ơn Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm tin tưởng giao nhiệm vụ và mong Đảng ủy Sở Y tế tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Kiều Hưng, sinh năm 1983, quê quán tỉnh Nam Định, trình độ Thạc sĩ Chính trị học, Cao cấp lý luận chính trị.

TPHCM: Dùng ‘mắt thần’ xử lý vi phạm giao thông trên 14 tuyến đường - Theo Sở GTVT TPHCM, từ ngày 10/03 triển khai ghi hình để xử phạt vi phạm hành chính thông qua hệ thống camera giám sát giao thông cố định trên 14 tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM.
Đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ có thêm nhiều hạng mục mới - UBND TPHCM yêu cầu Sở QH-KT đề xuất phương án thiết kế giai đoạn 2 đường đi bộ Nguyễn Huệ để triển khai các hạng mục chiếu sáng, thùng rác, ghế đá chặn xe vào khu vực quảng trường.