Cơ chế sốc trong sốt xuất huyết là một biến chứng nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao. Tình trạng này có thể được nhận biết sớm qua các dấu hiệu điển hình.
Theo bác sĩ Lê Tùng Dương, Khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, sốc sốt xuất huyết là một triệu chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết và biến chứng nặng nhất của tình trạng này là tử vong.
Thông thường, bệnh sốt xuất huyết có thời gian diễn tiến khoảng 7 ngày. Trong 3 ngày đầu tiên, bệnh nhân thường bị sốt cao. Đến ngày thứ 4, sốt thường sẽ giảm nhưng có thể xuất hiện 2 tình trạng là xuất huyết giảm tiểu cầu và tăng tính thẩm thấu thành mạch. Khi thoát mạch quá nhiều sẽ gây mất thể tích huyết tương trong lòng mạch và bệnh nhân có thể bị sốc.
Sốc là tình trạng thiếu máu cục bộ, dẫn đến giảm hoặc thiếu máu các cơ quan, gây suy đa phủ tạng và sau đó tử vong.
Vậy làm thế nào để có thể nhận biết sớm nhất tình trạng sốc do sốt xuất huyết? Theo bác sĩ Lê Tùng Dương, có thể nhận biết những dấu hiệu nhận biết đầu tiên của một người bệnh khi rơi vào tình trạng sốc của sốt xuất huyết bao gồm:
- Cảm giác bứt rứt, sau đó li bì, mệt mỏi.
- Các đầu chi (tay, chân) lạnh.
- Mạch đập nhanh và nhẹ.
- Huyết áp <90.
- Tiểu ít.
Người bị sốc do sốt xuất huyết nếu được phát hiện sớm và bù dịch đầy đủ sẽ phục hồi dễ dàng. Ngược lại, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nội tạng và thậm chí là tử vong chỉ sau 5 - 6 tiếng.
Đừng quên theo dõi VOH Khỏe để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.





