Trao đổi với VOH, TS.BS Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, ho gà thường xảy ra ở trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, hoặc trẻ chưa được tiêm ngừa đầy đủ.
Người lớn tuổi cũng là đối tượng có thể mắc bệnh ho gà. Tuy nhiên ở người lớn, các triệu chứng ho gà thường nhẹ hơn so với trẻ em. Trường hợp người lớn tuổi có bệnh lý nền ở đường hô hấp như: viêm phế quản mãn tính, bệnh phổi mãn tính, tắc nghẽn phổi mãn tính… khi bị bệnh ho gà sẽ gặp phải diễn tiến nặng giống như ở trẻ em.
Nói về triệu chứng ho gà, BS Sơn cho biết, triệu chứng bệnh ho gà ở người lớn và trẻ em tương đối giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất ở hai nhóm đối tượng này chính là cơn ho. Cơn ho gà ở người lớn thường không nhiều và cũng không gặp phải những tình trạng khó thở, suy hô hấp…như ở trẻ em.
Chúng ta có thể nhận biết dấu hiệu ho gà ở người lớn thông qua các biểu hiện như:
- Ho khạc và sổ mũi giai đoạn đầu.
- Ho thành từng đợt trong trạng thái hay cúi gập người xuống đất.
- Sau cơn ho sẽ khạc ra một ít đàm.
- Cảm nhận có tiếng rít trong phổi sau cơn ho (trừ trường hợp bị hen suyễn)
Biến chứng ho gà ở người lớn đa phần sẽ nhẹ hơn so với trẻ em. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi có bệnh lý nền như tăng huyết áp, suy tim, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn tính... thì sẽ có nguy cơ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể dẫn đến tử vong.
Từ những thông tin bác sĩ cung cấp, người bệnh và người chăm sóc cần nắm vững các triệu chứng và biến chứng của bệnh ho gà để có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Việc chú ý đến các dấu hiệu bất thường và đưa người bệnh đến cơ sở y tế khi cần thiết để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sức khỏe.
TS.BS Nguyễn Thị Sơn
Nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM

Theo dõi chuyên mục Khỏe của voh.com.vn để cập nhật những bài viết hữu ích.




