Haaland giành Chiếc giày Vàng châu Âu 2023, đi vào lịch sử Man City

VOH - Erling Haaland là chân sút có thành tích ghi bàn tốt nhất mùa giải 2022/23, qua đó trở thành cầu thủ Man City đầu tiên giành Chiếc giày Vàng châu Âu.

Các thống kê chỉ ra, Erling Haaland ghi được 36 bàn ở giải quốc nội mùa giải 2022/23. Thành tích này giúp ngôi sao của Man City giành được 72 điểm, bỏ xa hai cầu thủ xếp sau là Harry Kane (30 bàn, 60 điểm) và Kylian Mbappe (29 bàn, 58 điểm).

Erling Haaland đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Man City giành Chiếc giày Vàng châu Âu. Trước đó, anh đã giành danh hiệu Chiếc giày Vàng Ngoại hạng Anh, kèm theo danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

haaland
Một năm bùng nổ của Erling Haaland. Ảnh: Internet

Mùa giải 2021/22, Robert Lewandowski là chủ nhân của Chiếc giày Vàng. Tuy nhiên, câu chuyện của năm nay đã khác. Đáng chú ý, Ligue 1 cho thấy sự bùng nổ khi đóng góp 5 trong tổng số 10 người có nhiều pha lập công nhất mùa giải 2022/23.

Ngoài siêu sao Kylian Mbappe, giải VĐQG Pháp còn Loic Openda (21 bàn), Folarin Balogun (21 bàn), Jonathan David (24 bàn) cùng Alexandre Lacazette (27 bàn). Trong khi đó, cựu cầu thủ LOSC Lille là Victor Osimhen đã ghi 26 bàn cho Napoli.

Một năm no nê danh hiệu của Erling Haaland chưa có dấu hiệu dừng lại. Về khía cạnh tập thể, chân sút sinh năm 2000 đã cùng Man City vô địch tại Ngoại hạng Anh lẫn FA Cup.

Trước mắt Erling Haaland là thử thách sau cùng mang tên Inter Milan ở Chung kết Cúp C1. Nếu giành chiến thắng, Man City sẽ hoàn tất cú ăn 3 lịch sử, san bằng thành tích của đại kình địch cùng thành phố MU. 

Danh sách 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu mùa giải 2022/23:haaland