"Hàng thải" Chelsea đi vào lịch sử bóng đá thế giới

VOH - Emerson Palmieri thi đấu không mấy thành công trong màu áo Chelsea. Tuy nhiên, anh lại sở hữu bộ sưu tập danh hiệu khiến các đồng nghiệp khác phải mơ ước có được.

Rạng sáng 8/6, Emerson Palmieri đã cùng West Ham United giành chức vô địch Cúp C3. Đại diện Ngoại hạng Anh thi đấu bản lĩnh, qua đó đánh bại Fiorentina với tỷ số 2-1 trong trận Chung kết.

Cá nhân Emerson Palmieri cũng đi vào lịch sử của bóng đá thế giới sau màn trình diễn ấn tượng. Cụ thể, anh là cầu thủ đầu tiên sở hữu cả 5 danh hiệu Cúp C1, Cúp C2, Cúp C3, Siêu cúp châu Âu và EURO.

emerson
Emerson có đầy đủ những chiếc cúp danh giá nhất châu Âu. Ảnh: Internet

Năm 2019, Emerson Palmieri cùng Chelsea lên ngôi tại Cúp C2 sau trận thắng trước đại kình địch cùng thành phố Arsenal. Bước đến mùa giải 2020/21, cầu thủ người Italia là thành viên trong đội hình The Blues vô địch Cúp C1.

Sự nghiệp viên mãn của Emerson Palmieri tiếp tục bằng danh hiệu EURO 2020 ngay trên đất Anh. Ở trận Chung kết, Italia của Emerson Palmieri vượt qua ĐT Anh trên chấm luân lưu.

Chỉ mới 1 năm trước, Emerson Palmieri còn bị xem là “hàng thải” của Chelsea. Tại Stamford Bridge, anh thường xuyên ngồi dự bị. Sau 71 trận thi đấu, ngôi sao mang 2 dòng máu Italia - Brazil chỉ ghi 2 bàn, có 5 đường kiến tạo.

Đến mùa Hè 2022, Chelsea bán đứt Emerson Palmieri cho West Ham United với giá 15 triệu Euro. Ngay lập tức, anh đã cho thấy tầm ảnh hưởng khi thi đấu 8 trận tại Cúp C3, góp công không nhỏ mang về chức vô địch cho The Hammers.